19/11/2009 00:32 GMT+7

Unfriend là "từ của năm"

H.NGUYÊN (Theo CNET News)
H.NGUYÊN (Theo CNET News)

TT - Unfriend - không làm bạn nữa - vừa được những người soạn Từ điển Oxford mới chọn là “từ ngữ của năm”. Danh sách các từ mới của từ điển này trong năm nay chủ yếu là những từ liên quan tới công nghệ.

Unfriend là “từ của năm”

TT - Unfriend - không làm bạn nữa - vừa được những người soạn Từ điển Oxford mới chọn là “từ ngữ của năm”. Danh sách các từ mới của từ điển này trong năm nay chủ yếu là những từ liên quan tới công nghệ.

Động từ unfriend xuất phát từ friend (bạn bè) rất quen thuộc với những người dùng mạng xã hội như Facebook. Theo Từ điển Oxford, unfriend có nghĩa là hành động “gỡ bỏ ai đó khỏi danh sách bạn bè trên một mạng kết nối xã hội như Facebook”.

Người ta cũng tranh luận với nhau rằng liệu từ defriend - có nghĩa tương tự như unfriend - có được dùng nhiều hơn unfriend hay không. Tuy nhiên, người phát ngôn của Từ điển Oxford Christian Purdy cho biết các nhà nghiên cứu nhận thấy unfriend được dùng nhiều hơn.

Các từ nằm trong danh sách bình chọn năm nay còn có những từ như sexting - tức là gửi nội dung tin nhắn gợi dục qua điện thoại di động, paywall - cách để chặn nội dung trên mạng trừ khi người dùng phải trả phí để xem và intexticated - mô tả cảm giác một người bị phân tâm vì nhắn tin qua điện thoại trong khi lái xe.

H.NGUYÊN (Theo CNET News)

H.NGUYÊN (Theo CNET News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên