25/02/2015 17:23 GMT+7

Kiều bào Bỉ đọc báo Xuân, đón tết Việt

P.T (từ Brussels, Bỉ)
P.T (từ Brussels, Bỉ)

TTO - Nhân dịp Tết Ất Mùi, đông đảo bà con kiều bào và bạn bè quốc tế sum họp tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ để tham dự chương trình Tết Việt do Tổng hội người Việt tại Bỉ tổ chức.

Gian hàng bày bán món ăn truyền thống Việt Nam - Ảnh: P.T

Trong chương trình đón Tết Ất Mùi năm nay, những người tham dự có dịp đọc báo xuân, mua bánh chưng, bánh tét, mứt, bưởi và thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam.

Tâm điểm chương trình là tiết mục văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Bỉ, Pháp. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và các em thiếu nhi người Việt tại Bỉ mở màn bằng những bài hát đón xuân nhộn nhịp, vui tươi, làm cả khán phòng tràn ngập không khí tết. Các em cũng chúc tết khán giả và nhận được lì xì theo phong tục Việt Nam.

Nghệ sĩ Kim Tử Long mang đến những câu ca giọng cổ, làm ấm áp lòng người dân xa xứ.

Nghệ sĩ Kim Tử Long biểu diễn tại Bỉ - Ảnh: P.T
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn tại Bỉ - Ảnh: P.T
Biểu diễn Lân sư rồng tại Bỉ - Ảnh: P.T

“Tôi cho đây là sáng kiến rất tốt của Tổng hội người Việt tại Bỉ đã tổ chức một cái Tết đầm ấm hàng năm cho đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè người Bỉ”, đại sứ Việt Nam tại Bỉ Vương Thừa Phong phát biểu trong phần chúc tết kiều bào.

Chương trình Tết Việt năm nay còn tổ chức đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ cho trẻ em nghèo vùng cao tại Việt Nam.

P.T (từ Brussels, Bỉ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên