29/06/2013 14:31 GMT+7

Một phụ nữ gốc Việt lãnh án chung thân vì cắt "của quý" của chồng

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Một phụ nữ Mỹ gốc Việt sống tại bang California, Mỹ đã bị kết án tù chung thân vì cắt “của quý” của chồng mình và ném vào thùng rác.

lWgWazny.jpgPhóng to
Bà Catherine Kieu - Ảnh: AP

Cáo trạng cho biết trước khi xảy ra sự việc thì bà Kieu, 50 tuổi, và chồng mình đã lớn tiếng với nhau tại nhà riêng. Vợ chồng bà Kieu được cho là đang chuẩn bị ly dị.

Sau đó bà bỏ thuốc ngủ vào chén xúp cho chồng uống. Khi ông chồng ngủ say, bà Kieu liền trói chặt ông, rồi đánh thức ông dậy và dùng một con dao bếp dài cắt bộ phận sinh dục của ông.

"Xử tội" chồng xong, bà Kieu ném "của quý" kia vào thùng rác và gọi cho 911, nói rằng ông chồng "đáng bị như vậy".

Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để phẫu thuật ngay sau khi cảnh sát tới nhà họ. Tuy nhiên các bác sĩ không thể ghép nối lại được bộ phận sinh dục cho ông.

Bà Kieu đã bị kết án tù chung thân vào ngày 28-6 tại tòa án ở quận Cam, bang California.

Luật sư của bà Kieu cho biết bà bị các vấn đề về tâm thần do bị lạm dụng khi còn nhỏ và bị người chồng ngược đãi. Công tố viên cho biết bà Kieu có thể xin ra tù sau bảy năm thụ án.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên