09/05/2008 22:48 GMT+7

Nghề nail tại California gặp khó vì luật

TÚ ANH
TÚ ANH

TT - Khoảng 200 chủ tiệm nail (làm móng) và nhân viên đã gặp gỡ các viên chức chính phủ tiểu bang California (Mỹ) vào tuần qua để bàn về một đạo luật mới, số 409, được ban hành sẽ gia tăng tiền phạt, và cho phép tiểu bang có thêm quyền hạn rút bằng hành nghề nếu những tiệm nail không hội đủ những tiêu chuẩn về vệ sinh.

QUWelctC.jpgPhóng to

Một thợ làm nail người Việt (trái) phục vụ khách hàng ruột người Mỹ

TT - Khoảng 200 chủ tiệm nail (làm móng) và nhân viên đã gặp gỡ các viên chức chính phủ tiểu bang California (Mỹ) vào tuần qua để bàn về một đạo luật mới, số 409, được ban hành sẽ gia tăng tiền phạt, và cho phép tiểu bang có thêm quyền hạn rút bằng hành nghề nếu những tiệm nail không hội đủ những tiêu chuẩn về vệ sinh.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Ông Richard Hedges là một ủy viên của Ủy ban cắt tóc và nhân viên thẩm mỹ, tuyên bố với đám đông trong buổi họp được tổ chức bởi Hiệp hội Các nhân viên ngành nail, tổ chức tại TP Oakland, tiểu bang California rằng mục tiêu của họ là sự an toàn cho khách hàng, và mới đây họ đã cho dịch đạo luật 409 sang tiếng Việt để phân phối cho những tiệm nail của người Việt.

Khoảng 80% những tiệm nail ở tiểu bang California là do người Việt làm chủ (còn trên toàn nước Mỹ tỉ lệ này là 43%), với những nhân viên làm nail người VN lên đến hơn 70.000 người trong tổng số 94.000 người, đa số nói và hiểu tiếng Anh rất hạn chế.

Đó cũng là lý do khiến đa số chủ tiệm nail ngán ngại các thanh tra của chính quyền. Một người tên Don Kim nói mới đây ông đã bị phạt 100 USD chỉ vì không viết chữ "đã rửa sạch" lên một cục đá mài, cho dù cục đá mài này mới toanh, còn trong bao chưa mở. Ông này cho biết những thanh tra còn lục soát ngay cả những vật dụng cá nhân như bóp ví để tìm kiếm những đồ nghề dơ bẩn, và là một vấn đề mà nhiều người cảm thấy họ bị xúc phạm vì vi phạm đến quyền tự do cá nhân của họ. Một luật sư của Hiệp hội Bảo vệ luật pháp cho người châu Á là Lenh Tsan nói rằng những người làm nail cần có tiếng nói trực tiếp hơn về những vấn đề mà họ quan ngại, và lên tiếng than phiền thẳng với các viên chức của chính phủ.

Đại diện của ủy ban thanh tra là ông Len Walsh cũng xác nhận cơ quan này đang muốn có những buổi hội thảo trực tiếp hơn với những nhân viên để lắng nghe tiếng nói của họ. Ông cho biết trong những ngày tới, cơ quan này sẽ soạn thảo những tập tài liệu về những vấn đề an toàn về vệ sinh và y tế cho các nhân viên làm ngành nail cũng như cho giới chủ nhân. Họ cũng sẽ tiếp tục các chương trình thanh tra, nhưng sẽ đưa ra những bản cảnh cáo và yêu cầu các tiệm nail phải thi hành chứ không phạt trực tiếp như vừa qua nữa.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên