22/05/2015 08:03 GMT+7

​Thảm họa dầu tràn ở Mỹ: động vật biển khốn đốn

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Truyền thông Mỹ ngày 21-5 cho biết động vật hoang dã vùng bờ biển Santa Barbara thuộc bang California đang gặp khốn đốn và ngất ngư vì thảm họa dầu tràn.

Dầu loang trải dài vùng biển Refugio State, bang California, Mỹ - Ảnh: Reuters
Video đưa tin dầu tràn ở vùng bờ biển bang California, Mỹ - Nguồn: You Tube/Reuters

Báo The Atlantic dẫn nguồn tin cho biết trong vụ nổ đường ống dẫn dầu vào tối 20-5 dẫn đến 79.500 lít dầu thô tràn vào vùng biển Thái Bình Dương, địa phận Santa Barbara thuộc bang California.

Dầu loang trải dài thêm ít nhất 14km dọc theo vùng biển Refugio State khiến giới chức bang California vô cùng lo ngại và huy động mọi nguồn lực để làm sạch dầu tràn.

AP cho biết hiện các lực lượng và tình nguyện viên hiện mới dọn dẹp được khoảng 22.700 lít dầu thô. Vụ dầu tràn này gây hậu quả nghiêm trọng và khốn đốn cho các loài động vật biển.

GĐ điều hành Greg L. Armstrong của công ty quản lý đường ống dẫn dầu Plains All American Pipeline LP (Mỹ) bày tỏ gửi lời xin lỗi và hối tiếc sâu sắc vì đã để xảy ra sự việc nổ đường ống dẫn dầu.

“Chúng tôi xin lỗi vì sự cố dầu tràn gây thiệt hại nghiêm trọng cho các loài động vật hoang dã và môi trường. Chúng tôi sẽ nỗ lực dọn dẹp dầu tràn cho đến khi nào tất cả mọi thứ ở môi trường biển trở lại bình thường” - ông Armstrong nói.

“Tôi buồn cho các loài chim. Chúng hiện đang mất môi trường sống” - một người dân sống ở khu vực bãi biển Santa Barbara cho biết.

Trong khi đó, các nhà sinh vật học nhận thấy bồ nông ngất ngư vì lông bị bám đầy dầu, ngoài ra bạch tuộc, cá và động vật giáp xác nằm chết dọc theo bãi biển. Sư tử biển và cá voi ở vùng ven biển California cũng bị ảnh hưởng.

Theo The Los Angeles Times, hiện công ty trên chưa đưa ra ước tính mất chi phí bao nhiêu để dọn dẹp sạch dầu và hiện chưa rõ đến khi nào dầu tràn mới được làm sạch hết.

Công nhân nỗ lực dọn dẹp dầu tràn tại bãi biển Refugio State, bang California, Mỹ - Ảnh: Reuters
Bãi biển Refugio State ngập tràn dầu vón cục - Ảnh: Reuters
Hai tình nguyện viên người địa phương Josh Marsh (trái) và Morgan Miller thu gom rác thải và dọn dẹp dầu tràn tại bãi biển Refugio State - Ảnh: Reuters
Ủng bảo vệ chân của công nhân bám đầy dầu - Ảnh: Reuters
Một chú tôm biển ngạt thở vì dầu bám đầy tại bãi biển Refugio State - Ảnh: Reuters
Môi trường sống của bồ nông tại vùng biển Santa Barbara bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh: Reuters
Chú bồ nông tội nghiệp nằm chết trên bãi biển Refugio State - Ảnh: Reuters
Chú bạch tuộc cũng chịu chung số phận - nằm chết trên bãi biển vì dầu tràn - Ảnh: Reuters
Một con tôm khác nằm chết trên bãi biển Refugio State - Ảnh: Reuters
Chú cá ngạt thở và chết vì dầu tràn - Ảnh: Reuters
Các công nhân mặc trang phục bảo hộ dọn dẹp dầu tràn - Ảnh: Reuters
Không biết khi nào dầu mới dọn dẹp sạch hết - Ảnh: Reuters

 

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên