26/04/2015 20:49 GMT+7

Chùm ảnh Nepal trước và sau thảm họa động đất

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Thủ đô Nepal đã thay đổi rất nhiều sau trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Nepal. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng ít nhất 2.340 người và 5.800 bị thương. Con số này dự đoán còn tiếp tục tăng.

Tháp Dharahara
 

Tòa tháp chín tầng được xây dựng vào năm 1832 theo lệnh của hoàng hậu Nepal. Nó được làm bằng gạch và mới được tu bổ. Điểm đặc biệt của tòa tháp là cầu thang xoắn ốc 200 bậc.  
Sau động đất, tháp Dharahara chỉ còn lại phần nền.

 

Đền Maju Deval

Đền Maju Deval được xây dựng vào năm 1690 và là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. 

 

Giờ đây nó chỉ còn là một đống gạch vụn hoang tàn.

 

Quảng trường Durbar

Quảng trường Durbar ở Kathmandu là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là địa điểm xây dựng của các công trình hoàng gia Nepal từ thế kỷ thứ 3. Đây là nơi có các cung điện của các vua Malla và Shah. Các xác định ban đầu cho thấy quảng trường Durbar đã bị phá hủy hoàn toàn sau động đất.

 

Quảng trường Patan Durbar

 

Quảng trường Patan Durbar nằm ở trung tâm thành phố Lalitpur, được đánh giá là một kỳ quan của kiến 

trúc Newa. Sàn của quảng trường là gạch đỏ. Trên quảng trường có rất nhiều đền đài do người thiểu số 

Newa xây dựng. Kỳ quan này đã bị hư hại rất nghiêm trọng.

 

Đường Kathmandu-Bhaktapur bằng phẳng trước trận động đất - Ảnh: Twitter

 

 Nhưng sau động đất nó đã xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn - Ảnh: Twitter
NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên