08/11/2016 14:32 GMT+7

Ông Trump đã thắng ở nơi bỏ phiếu sớm nhất

TRƯỜNG SƠN - DUY LINH
TRƯỜNG SƠN - DUY LINH

TTO - Ứng cử viên Donald Trump đã vượt lên đối thủ Hillary Clinton với tỷ lệ 32 - 25 sau khi ba thị trấn “tí hon” ở bang New Hampshire kết thúc bỏ phiếu trưa nay (giờ VN). Mời bạn đọc xem bảng giờ bầu cử bên dưới.

Cử tri ở thị trấn Dixville bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ - Ảnh: AP

Theo luật New Hampshire, các thị trấn có dân số dưới 100 người được phép bắt đầu cho dân đi bầu vào nửa đêm và đóng cửa điểm bầu cử ngay khi cử tri cuối cùng bỏ phiếu.

Ba thị trấn Dixville, Hart's Location và Millsfield rơi vào nhóm này và đã cho phép cử tri bắt đầu bầu cử ngay khi đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới 8-11 (giờ Mỹ), và kết quả cũng có chỉ vài phút sau đó.

Theo Hãng tin AP, tổng cộng có 64 cử tri ở cả ba thị trấn đi bầu, và ông Trump nhận 32 phiếu so với 25 phiếu của đối thủ Đảng Dân chủ.

Cụ thể, dù bà Clinton chiến thắng tại Dixville North và Hart's Location (giành được lần lượt 4 phiếu và 17 phiếu bầu so với 2 và 14 của ông Trump), đối thủ của bà lại có số phiếu áp đảo tại Millsfield (16 so với 4), giúp ứng viên Cộng hòa giành chiến thắng với tổng cộng 32 phiếu bầu.

Ứng cử viên tự do Gary Johnson được 3 phiếu, còn ông Bernie Sanders được hai phiếu bổ sung (write-in vote).

Điều thú vị là Thống đốc bang Ohio John Kasich (Đảng Cộng hòa) và Mitt Romney, người từng ra tranh cử hồi năm 2012, mỗi người cũng được một phiếu bổ sung.

Ông Clay Smith trở thành cử tri đầu tiên bỏ phiếu trong ngày chính thức 8-11 ở thị trấn bé xíu Dixville Notch, bang New Hampshire - Ảnh: Reuters
Ông Clay Smith trở thành cử tri đầu tiên bỏ phiếu trong ngày chính thức 8-11 ở thị trấn bé xíu Dixville Notch, bang New Hampshire - Ảnh: Reuters
Dixville Notch, New Hampshire
Giới truyền thông túc trực để ghi nhận việc kiểm phiếu ở nơi bầu đầu tiên tại thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire lúc rạng sáng 8-11 - Ảnh: Reuters
Voter Clay Smith smiles as he looks over the final tally on the board after voting in the U.S. presidential election at midnight in tiny Dixville Notch, New Hampshire
Cử tri Clay Smith bên bảng kết quả bầu cử cuối cùng được công bố đơn sơ của thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire lúc rạng sáng 8-11 - Ảnh: Reuters

Để tiện cho bạn đọc theo dõi, TTO đã tổng hợp thời gian các bang bắt đầu bỏ phiếu tổng thống Mỹ 2016 theo bảng sau.

 

* Các bang bắt đầu bỏ phiếu sớm nhất (theo giờ Việt Nam, tức đêm 8-11): Đã thể hiện trên bảng theo thứ tự

* Các bang kết thúc bỏ phiếu sớm nhất (theo giờ Việt Nam, tức sáng 9-11):

- 7g sáng: Indiana, Kentucky, Virginia, Vermont, Georgia, South Carolina;

- 7g30 sáng: North Carolina, Ohio, West Virginia;

- 8g sáng: New Jersey, Maine, Connecticut, Delaware, Illinois, Tennessee, Washington DC, Alabama, Arizona, Oklahoma, South Dakota, Mississippi, Texas, Maryland, Michigan, New Hampshire, Massachusetts, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Florida;

- 8g30 sáng: Arkansas;

- 9g sáng: New York, Louisiana, Kansas, Wisconsin, Minnesota, Colorado, Nebraska, New Mexico, Wyoming;

- 10g sáng: Iowa, Norht Dakota, Oregon, Utah, Montana; Nevada

- 11g: Washington, Alaska, California, Idaho, Hawaii.

TRƯỜNG SƠN - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục