23/08/2017 20:31 GMT+7

​APEC 2017: Việt Nam – Mỹ củng cố hợp tác y tế

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chiều ngày 23-8 tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tiếp song phương Bộ trưởng Y tế và dịch vụ con người Mỹ Thomas Price trong khuôn khổ hoạt động APEC SOM 3 2017.

Lễ ký kết ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển LABO tham chiếu quốc gia giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ Thomas Price chiều 23-8 tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Lễ ký kết ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển LABO tham chiếu quốc gia giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ Thomas Price chiều 23-8 tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

Tại cuộc gặp, hai bên đã đánh dấu sự hợp tác bằng việc ký kết giữa hai bộ trưởng Bản ghi nhớ giữa hai bộ y tế về xây dựng Labo tham chiếu quốc gia trước sự chứng kiến của quan chức hai nước.

Trước đó, hai bộ trưởng cũng đã tham gia khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực phía Nam đặt tại Viện Pasteur TP.HCM.

Sự kiện ra mắt EOC còn có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Phan Trọng Lân. Về phía Mỹ còn có Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, và Phó giám đốc thường trực Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) Anne Schuchat.

EOC sẽ là trung tâm điều phối, đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, bao gồm các dịch bệnh nguy hiểm tái nổi hay mới nổi ảnh hưởng tới an sinh xã hội, sức khỏe người dân khu vực phía Nam.

Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Phan Trọng Lân cho biết “EOC khu vực phía Nam sẽ giúp phát hiện sớm các mối nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng, từ đó xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ và ngăn chặn sự lây lan của mối nguy này tại Việt Nam cũng như sang các nước khác trên thế giới”.

Hai văn phòng EOC tiếp theo dự kiến sẽ được thiết lập tại miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2018.

Chia sẻ về hợp tác giữa hai nước, đại sứ Ted Osius cho biết “Mỹ và Việt Nam có chung nhiều lý do chiến lược – an ninh quốc gia, ngoại giao, thương mại – để duy trì hợp tác trong lĩnh vực y tế. Chính phủ Hoa Kỳ cam kết duy trì mối quan hệ thân thiết này, mối quan hệ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế”.

Theo Lãnh sự quán Mỹ, Việt Nam đã đóng vai trò then chốt trong Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu, một nỗ lực chung của hơn 60 quốc gia nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối nguy cơ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Schuchat, Phó giám đốc thường trực CDC, đánh giá cao cách tiếp cận chủ động của Việt Nam và cho rằng “Việt Nam đã và đang là một đối tác sớm, mạnh mẽ của Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu thông qua việc tham gia vào các chương trình của CDC và phát huy những thành công ban đầu nhằm thúc đẩy các mục tiêu của chương trình. CDC cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam và Viện Pasteur TPHCM nhằm nâng cao năng lực và củng cố hệ thống đáp ứng với các mối đe dọa toàn cầu”.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ Thomas Price phát biểu trước lễ ký kết ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển LABO tham chiếu quốc gia chiều 23-8 tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ Thomas Price phát biểu trước lễ ký kết ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển LABO tham chiếu quốc gia chiều 23-8 tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

Hướng tới bảo hiểm y tế toàn cầu

Trong ngày 23-8, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế, một sự kiện nổi bật trong khuôn khổ hoạt động APEC SOM 3 2017.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ, bảo hiểm y tế toàn cầu là một mục tiêu cụ thể trong các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDGs), đồng thời là nền tảng kết hợp các chương trình và hành động vì sức khoẻ và phát triển.

Việc sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả và chiến lược, thiết lập mô hình dịch vụ phù hợp, đề ra các quy định về chất lượng và an toàn dịch vụ y tế và nâng cao nhận thức của người dân đều đóng vai trò quan trọng hướng tới bảo hiểm y tế toàn cầu.

Bộ trưởng cũng đề nghị cuộc họp thảo luận những thách thức trong việc huy động nguồn tài chính từ cộng đồng một cách hiệu quả; nghiên cứu và áp dụng các sáng kiến của chính phủ và cộng đồng nhằm mở rộng diện tiếp cận với các dịch vụ y tế; và thảo luận các sáng kiến hợp tác nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đề ra trong Lộ trình vì một châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh đến năm 2020.

Cuộc họp cũng thảo luận sôi nổi về các vấn đề: cải cách tài chính y tế vì sức khỏe cộng đồng hướng tới phát triển bền vững, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế thành viên đang đối mặt với các vấn đề như chi vượt ngân sách, y tế kém phát triển ở vùng sâu vùng xa...; đánh giá quá trình hoàn trả vốn đầu tư công trong y tế; và triển khai các cơ chế tài chính y tế linh hoạt trong khu vực APEC. Cuộc họp sẽ tiếp tục trong sáng ngày mai, 24-8.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế chiều 23-8 tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế chiều 23-8 tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên