10/08/2017 15:19 GMT+7

Động đất ở Trung Quốc: càng tìm càng thấy người chết

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Dù công tác sơ tán người trong vùng động đất được đánh giá diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhưng số thiệt mạng và thương vong không ngừng tăng lên.

Lực lượng cứu hộ phải làm việc vất vả trong điều kiện địa hình ngổn ngang đất đá - Ảnh: REUTERS
Lực lượng cứu hộ phải làm việc vất vả trong điều kiện địa hình ngổn ngang đất đá - Ảnh: REUTERS

Tính đến trưa nay (10-8), trận động đất kinh hoàng 7 độ Richter ở huyện Cửu Trại Câu (Jiuzhaigou), tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 2 người nước ngoài và 431 người bị thương.

Đáng quan ngại là có nhiều người thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch. 

Theo hãng tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị các lực lượng cứu hộ dốc toàn lực ứng cứu những người bị nạn nhằm giảm thiểu số thương vong. 

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Cứu trợ thảm họa Lưu Tác Minh cho biết khoảng 60.000 du khách và người dân đã được sơ tán trong chiều tối 9-8. Ông khẳng định công tác sơ tán đã diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. 

Người dân khu vực động đất vẫn còn hốt hoảng sau thảm kịch - Ảnh: REUTERS
Người dân khu vực động đất vẫn còn hốt hoảng sau thảm kịch - Ảnh: REUTERS

Trận động đất này xảy ra khuya 8-8 với tâm chấn nằm dưới sâu 20 km. Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) đã ghi nhận hơn 1.000 dư chấn sau đó, trong đó mạnh nhất là 4,6 độ Richter, xảy ra trong tối 9-8.

Giới chức địa phương cho biết không có toà nhà nào bị sập, nhưng có đến 1.680 ngôi nhà của người dân bị hư hại. 

Hiện có khoảng 80.000 người, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đang sinh sống ở huyện Cửu Trại Câu, nơi có thắng cảnh du lịch nổi tiếng cùng tên.

Động đất thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực vùng núi phía Tây và Tây Nam nước này.

Trước đó, trận động đất xảy ra hồi tháng 5-2008 cũng tại tỉnh Tứ Xuyên đã khiến gần 70.000 người thiệt mạng.

Xe hơi của người dân bị đá núi hất văng vào bên vệ đường - Ảnh: REUTERS
Xe hơi của người dân bị đá núi hất văng vào bên vệ đường - Ảnh: REUTERS
TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên