28/07/2017 22:30 GMT+7

Triều Tiên lại bắn tên lửa xuống vùng biển Nhật Bản

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Gần nửa đêm 28-7, Mỹ và Nhật Bản thông báo phát hiện Triều Tiên phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo.

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên ngày 16-4 tại Seoul - Ảnh: Reuters
Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên ngày 16-4 tại Seoul - Ảnh: Reuters

Theo Đài NHK, các quan chức Nhật cho biết quả tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 45 phút và rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra chính xác vào lúc 23h41 giờ địa phương.

Thủ tướng Shinzo Abe đã họp khẩn với Hội đồng An ninh quốc gia và tuyên bố sẽ làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho người dân.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố Nhật "không thể tha thứ cho hành vi khiêu khích liên tục của Triều Tiên".

Từ Mỹ, Lầu Năm Góc cũng phát thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Triều Tiên và đang thu thập thêm thông tin.

Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tục bắn thử tên lửa. Hồi tháng 5, chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng, Triều Tiên đã 3 lần thứ tên lửa và tất cả đều là tên lửa đạn đạo.

Ngày 14-5, Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 mới phát triển từ khu vực Kusong phía tây nước này.

Tên lửa đã đạt độ cao hơn 2.200km, bay được 787km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Một tuần sau đó, ngày 21-5, Bình Nhưỡng tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo tầm trung Pukkuksong-2 nhằm kiểm tra kỹ thuật lần cuối trước khi "đưa vào trực chiến và sản xuất hàng loạt" như hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Triều Tiên tên lửa