17/07/2017 14:47 GMT+7

Triều Tiên gợi điều kiện cho đối thoại với Hàn Quốc

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 17-7 đã đăng bài xã luận hàm ý đặt điều kiện đối thoại với Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã chính thức đề nghị đối thoại quân sự với Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 21-7 - Ảnh: Reuters
Hàn Quốc đã chính thức đề nghị đối thoại quân sự với Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 21-7 - Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra cùng ngày chính quyền Seoul chính thức đề nghị đối thoại quân sự liên Triều trong tuần này nhằm giảm tình trạng căng thẳng dọc theo tuyến biên giới.

Ý tưởng về một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đưa ra trong bài phát biểu tại Berlin (Đức) ngày 6-7.

Bài xã luận của Rodong Sinmun là phản ứng chính thức thứ hai của Bình Nhưỡng trước sáng kiến hòa bình của ông Moon. Tuy nhiên, khác với phản ứng ngày 14-7, Triều Tiên đã dịu giọng vào ngày hôm nay (17-7).

"Ý tưởng hòa bình của Tổng thống Hàn Quốc may mắn thay khi cam kết tôn trọng và thực thi tuyên bố chung ngày 15-6-2000 và 4-10-2007, thật khác với lập trường những người tiền nhiệm của ông ta", bài xã luận trên Rodong Sinmun mở đầu.

Tờ báo đảng của Triều Tiên sau đó nhắc lại nhận định của bài xã luận đầu tiên, cho rằng nội dung chính của sáng kiến hòa bình là "nghèo nàn" khi không thể "làm giảm sự đối đầu với những đồng bào miền bắc", mà chỉ  "dồn nén đồng bào mình với sự hỗ trợ của những kẻ bên ngoài".

Tuy nhiên, lập luận tiếp theo của Bình Nhưỡng cho thấy nước này dường như đang đặt ra điều kiện với Seoul.

"Như Tổng thống Hàn Quốc đã nói, một khởi đầu phù hợp là điều quan trọng cho mọi thứ... để đạt được hòa bình và tái thống nhất bán đảo Triều Tiên, rất cần một xuất phát điểm hoàn hảo.

Điều cần làm bây giờ là giải quyết ngay những vấn đề cần kíp nhất, và dàn xếp vấn đề cơ bản đó ngay từ điểm xuất phát".

Tờ Rodong Sinmun lập luận quan hệ giữa hai miền liên Triều ngày càng phức tạp và khó giải quyết bởi "sự không tin tưởng, những tương phản, thái độ thù địch và đối đầu của chế độ bảo thủ thân Mỹ".

Những ý định và lý tưởng của người dân liên Triều "có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu chính quyền miền nam cứ tiếp tục đọc vị theo thái độ của Mỹ đối với viễn cảnh đất nước thống nhất và hòa hợp trên bán đảo Triều Tiên, cũng như theo những nỗ lực chống phá vô vọng mối quan hệ được cải thiện giữa hai miền của các phe cánh bảo thủ".

"Chính quyền Hàn Quốc đừng lệ thuộc vào những kẻ bên ngoài nữa, đừng đi ngược lại khát vọng của nhân dân và xu thế của thời đại; hãy chọn cách cải thiện quan hệ hai miền và giành lấy độc lập, thống nhất chỉ khi hợp lực với đồng bào miền bắc", tờ báo chính thức của Triều Tiên kêu gọi.

Triều Tiên luôn lên án các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Hồi tháng 3, Trung Quốc đã đề xuất Mỹ-Hàn chấm dứt các cuộc tập trận có khoa mục giả định nhắm vào Triều Tiên, đổi lại việc Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Washington đã từ chối và yêu cầu Bình Nhưỡng cần thay đổi thái độ tích cực trước.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên