26/05/2017 05:59 GMT+7

​IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom Jakarta

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom trạm xe buýt tại Jakarta khiến ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Cảnh sát đang điều tra vụ nổ tại trạm xe buýt ở Kampung Melayu, đông Jakarta - Ảnh: Reuters
Cảnh sát đang điều tra vụ nổ tại trạm xe buýt ở Kampung Melayu, đông Jakarta - Ảnh: Reuters

"Kẻ đã thực hiện cuộc tấn công vào nơi cảnh sát Indonesia đang tụ tập ở Jakarta là một tay súng Nhà nước Hồi giáo" - hãng thông tấn Amaq của IS tuyên bố.

Vụ đánh bom trạm xe buýt ngày 24-5, như Reuters đưa tin, cũng khiến 2 kẻ đánh bom tự sát thiệt mạng.

Khi đó, hai vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển trạm xe buýt sầm uất của Jakarta. Nhiều mảnh thi thể rải rác khắp xung quanh trạm trong khi mọi người hoảng loạn.

Sự việc xảy ra vào giờ tan làm nên nhiều người đang đổ xô đến trạm xe buýt Kampung Melayu.

Vụ đánh bom liều chết trên là vụ tấn công đẫm máu nhất Indonesia kể từ tháng 1-2016. Khi đó những kẻ đánh bom liều chết và những tay súng đã tấn công Jakarta khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm 4 kẻ đánh bom.

Đây cũng là một trong những vụ đánh bom liều chết nghiêm trọng nhất nhắm vào lực lượng an ninh Indonesia từ trước đến nay.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên