Nhà khoa học trẻ Rifath Shaarook và vệ tinh KalamSat - Ảnh: từ Twitter |
Đài BBC ngày 16-5 đưa tin thiết bị nặng 64 gram của Rifath Shaarook đã giành chiến thắng trong một cuộc thi do Cơ quan hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) đồng tài trợ.
Chàng thanh niên 18 tuổi này gỉai thích mục đích chính của thiết bị cho anh chế tạo là để chứng minh hiệu quả của sợi carbon in 3D.
Rifath kể với truyền thông địa phương rằng sáng chế của anh sẽ thực hiện một nhiệm vụ kéo dài 4 giờ trong một chuyến bay ở quỹ đạo thấp. Trong khoảng thời gian đó, vệ tinh nhẹ này sẽ hoạt động khoảng 12 phút trong môi trường phi trọng lực.
"Thiết bị sẽ là một dạng máy tính với tám bộ cảm biến bên trong để đo gia tốc, sự quay tròn và từ quyển của Trái đất" - Rifath giải thích về chiếc vệ tinh của mình.
Vệ tinh được đặt tên KalamSat theo tên của cựu tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam - vị tổng thống tiên phong cho tham vọng khoa học vũ trụ của nước này.
Khoa học gia trẻ tuổi Rifath xuất thân từ làng quê nhỏ ở Tamil Nadu và hiện đang làm việc với tư cách là nhà khoa học hàng đầu tại tổ chức Space Kidz India có trụ sở tại thành phố Chennai. Đây là một tổ chức quảng bá khoa học và giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên Ấn Độ.
KalamSat không phải là phát minh đầu tiên của Rifath. Ở tuổi 15, Rifath đã thiết kế một khí cầu ghi nhận thời tiết hoạt động bằng khí helium.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận