11/05/2017 09:46 GMT+7

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bị buộc giao nộp tài liệu

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ đã yêu cầu ông Michael Flynn phải nộp những tài liệu liên quan cáo buộc Nga thao túng cuộc bầu cử Mỹ vừa qua.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Michael Flynn - Ảnh: Reuters
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Michael Flynn - Ảnh: Reuters

Theo đài NBC, ngày 10-5, Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ đã buộc cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn phải giao nộp toàn bộ tài liệu liên quan tới cuộc điều tra của Ủy ban này về cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 đối với Nga.

Trước đó, ngày 28-4, Ủy ban tình báo Thượng viện đã gửi thư yêu cầu ông Flynn về việc này. Tuy nhiên ông Flynn "ra giá" sẽ chỉ tuân thủ nếu được miễn trừ truy tố.

Theo một sử gia của Thượng viện Mỹ, đây là lần đầu tiên Ủy ban tình báo Thượng viện sử dụng quyền ra trát đòi của họ kể từ cuộc thẩm vấn chung về các vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11-9-2001.

Ông Barack Obama từng khuyên ông Trump không nên bổ nhiệm ông Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia, tuy nhiên ông Trump đã phớt lờ cảnh báo đó.

Năm 2014, Tổng thống Obama từng sa thải ông Flynn khỏi cương vị giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng.

Sau khi nắm quyền, ông Trump bổ nhiệm ông Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia, rồi sa thải chỉ sau ba tuần vì ông Flynn nói dối Phó tổng thống Mike Pence về nội dung các cuộc trao đổi của ông với đại sứ Nga tại Mỹ quanh các lệnh trừng phạt kinh tế.

Cựu quyền Bộ trưởng tư pháp Mỹ, bà Sally Yates, trong phiên điều trần ngày 8-5 cho biết bà từng nói với chính quyền ông Trump rằng ông Flynn đã bị Nga "thao túng".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên