04/05/2017 09:38 GMT+7

​Binh sĩ Trung Quốc được dạy ra lệnh bằng tiếng Hàn

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các binh sĩ Trung Quốc ở biên giới với Triều Tiên đang được dạy nói những câu như ‘Dừng lại’, “Cấm di chuyển, không tôi bắn” bằng tiếng Hàn.

Các binh sĩ Trung Quốc đang thao luyện tại thành phố biên giới Dandong của Trung Quốc nằm đối diện với thành phố Sinuiju của Triều Tiên ở bên kia biên giới - Ảnh tư liệu: Korea Times
Các binh sĩ Trung Quốc đang thao luyện tại thành phố biên giới Dandong của Trung Quốc nằm đối diện với thành phố Sinuiju của Triều Tiên ở bên kia biên giới - Ảnh tư liệu: Korea Times

Báo Yomiuri Shimbun của Nhật dẫn các nguồn tin từ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, các binh sĩ Trung Quốc đóng quân tại khu vực biên giới dọc theo với Triều Tiên đang được học tiếng Hàn để ứng phó với tình huống người Triều Tiên sẽ phải tháo chạy qua biên giới trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Mỹ với Triều Tiên.

Theo đó tờ báo của Nhật Bản cho biết, binh sĩ Trung Quốc được dạy học thuộc lòng những câu như “Dừng lại”, hay “Cấm di chuyển, không tôi bắn” bằng tiếng Hàn.

Những bài học ngoại ngữ này do những người gốc Triều Tiên sinh sống tại Trung Quốc giảng dạy.

Cũng theo báo Yomiuri Shimbun, PLA đã đặt quân đội vào tình trạng cảnh báo cấp độ cao thứ hai kể từ tháng 4, đó là mức cảnh báo được áp dụng trong trường hợp một nguy cơ tấn công quân sự trực tiếp đã ở thế cận kề.

Tài liệu của chính quyền Trung Quốc nêu yêu cầu thị trấn Danđong tuyển dụng các thông dịch viên biết tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn - Ảnh: Oriental Daily
Tài liệu của chính quyền Trung Quốc nêu yêu cầu thị trấn Danđong tuyển dụng các thông dịch viên biết tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn - Ảnh: Oriental Daily

Trong một diễn biến khác liên quan, báo Korea Times cho biết tại khu vực thành phố biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang có việc Trung Quốc đăng tin tuyển dụng hàng loạt các thông dịch biên biết hai thứ tiếng Trung, Hàn.

Sự việc này làm dấy lên những đồn đoán cho rằng Trung Quốc đang cấp tập chuẩn bị đối phó với các tình huống cấp thiết có thể xảy ra liên quan tới nước láng giềng Triều Tiên.

Báo Oriental Daily có trụ sở tại Hong Kong có đăng tải bức ảnh chụp một tài liệu có đóng mộc của chính quyền Trung Quốc, trong đó yêu cầu thành phố biên giới Dandong tuyển dụng một số lượng không xác định các thông dịch viên  tiếng Hàn để làm việc tại 10 cơ quan khác trong thị trấn này thuộc các lĩnh vực an ninh, công an, thương mại, hải quan, kiểm dịch.

Tài liệu không nêu rõ vì sao lại có đợt tuyển dụng quy mô lớn và bất thường đó. Tuy nhiên giới chuyên gia và người dân địa phương cho rằng, động thái cho thấy chính quyền Trung Quốc đang chuẩn bị để đối phó với nguy cơ xung đột vũ trang giữa Mỹ và Triều Tiên có thể nổ ra.

Nếu tình huống đó xảy ra, sẽ có một lượng lớn người tị nạn Triều Tiên tràn vào Trung Quốc. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên