29/04/2017 17:48 GMT+7

Anh đưa hàng tới Trung Quốc trên 'Con đường tơ lụa' mới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ngày 29-4, sau hành trình 20 ngày, đoàn tàu chở hàng trực tiếp đầu tiên từ Anh đã đến thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 

Đoàn tàu chở hàng từ London đã đến Nghĩa Ô, Trung Quốc ngày 29-4 - Ảnh: AFP
Đoàn tàu chở hàng từ London đến Nghĩa Ô, Trung Quốc ngày 29-4 - Ảnh: AFP

Khởi hành từ London, đoàn tàu đã qua Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Belarus, Nga và Kazakhstan trước khi đến Nghĩa Ô ngày 29-4, mang theo lượng lớn hàng hóa gồm rượu whisky, sữa em bé, dược phẩm, máy móc... 

Đây là đoàn tàu đầu tiên chở hàng từ Anh sang Trung Quốc chạy trên tuyến đường sắt trực tiếp London - Nghĩa Ô, tuyến đường sắt dài thứ hai thế giới sau tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc - Madrid (Tây Ban Nha) dài 13.000km được khai trương năm 2014.

Tuyến đường sắt London - Nghĩa Ô dài 12.000km, được xem là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm tăng cường liên kết thương mại với Tây Âu dọc theo tuyến đường mệnh danh Con đường tơ lụa hiện đại.

Nó được ca ngợi là nhanh hơn so với vận tải đường biển và rẻ hơn so với vận tải hàng không, nhưng một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về giá trị kinh tế của nó.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên