27/04/2017 10:49 GMT+7

​Hong Kong buộc tội hai nhà hoạt động đòi độc lập 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hai nhà hoạt động Sixtus Leung và Yau Wai-ching bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ và buộc tội từng được bầu vào cơ quan lập pháp Hong Kong hồi năm ngoái.

Hai nhà hoạt động chính trị ủng hộ Hong Kong độc lập Yau Wai-ching (phải) và Baggio Leung gặp các nhà báo bên ngoài Tòa án tối cao sau khi họ bị tòa xử thua kiện trong phiên kháng cáo với quyết định bãi nhiệm chức vụ nghị sĩ của họ tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 30-11-2016 - Ảnh: Reuters
Hai nhà hoạt động chính trị ủng hộ Hong Kong độc lập Yau Wai-ching (phải) và Baggio Leung gặp các nhà báo bên ngoài Tòa án tối cao sau khi họ bị tòa xử thua kiện trong phiên kháng cáo với quyết định bãi nhiệm chức vụ nghị sĩ của họ tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 30-11-2016 - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết hai nhà hoạt động chính trị này bị bắt tại nhà họ lúc 7 giờ sáng ngày 26-4 và đưa đi thẩm vấn. Sau đó họ được thả ra với số tiền bảo lãnh 3.000 đô la Hong Kong, nhưng sẽ trở lại tòa ngày 28-4.

Trên tài khoản Facebook ngày 26-4, chị Yau tường thuật lại việc bị bắt giữ, cho biết chị đã bị giải đi khắp thành phố và bị thẩm vấn tại nhiều đồn cảnh sát.

Hai người cũng nói có ít nhất 3 trợ lý của họ cũng đã bị cảnh sát bắt, chưa rõ họ có bị buộc tội hay không.

Theo báo Guardian (Anh), hai chính trị gia ủng hộ Hong Kong độc lập Sixtus Leung (30 tuổi) và Yau Wai-ching (25 tuổi) bị cảnh sát Hong Kong buộc tội tụ tập biểu tình bất hợp pháp và cố tình xông vào cuộc họp của cơ quan lập pháp của đặc khu hành chính.

Nếu bị kết án cả 2 tội danh này, hai nhà hoạt động chính trị có thể phải đối mặt với án tù lên tới 7 năm.

Nhà hoạt động chính trị Yau Wai-ching cầm biểu ngữ có dòng chữ 'Hong Không không phải Trung Quốc' khi cô tuyên thệ tại hội đồng lập pháp Hong Kong tháng 10 năm ngoái - Ảnh: AP
Nhà hoạt động chính trị Yau Wai-ching cầm biểu ngữ có dòng chữ 'Hong Không không phải Trung Quốc' khi cô tuyên thệ tại hội đồng lập pháp Hong Kong tháng 10 năm ngoái - Ảnh: AP

Tháng 10 năm ngoái, trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ, Yau và Leung đã tự thay đổi câu chữ trong lời tuyên thệ, thể hiện quan điểm của họ khi nói rằng 'Hong Kong không phải Trung Quốc'.

Cách hành xử của họ khiến giới quan chức của chính quyền Bắc Kinh rất không hài lòng. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong cũng đã tiến hành khởi động thủ tục pháp lý, một việc chưa từng có tiền lệ, nhằm loại bỏ hai nghị sĩ này khỏi cơ quan lập pháp.

Tháng 10-2016, chủ tịch cơ quan lập pháp Hong Kong trì hoãn phiên tuyên thệ lần thứ 2 của Yau và Leung, tạm thời cấm họ tham gia các cuộc họp của cơ quan này, một động thái chưa có tiền lệ sau khi đối mặt với áp lực của các thành viên ủng hộ chính quyền tại Bắc Kinh.

Tháng 11-2016, quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định cấm hai nhà hoạt động này không được tham gia cơ quan lập pháp. Đây được xem là động thái can thiệp trực tiếp nhất của Bắc Kinh vào hệ thống chính trị và pháp lý của Hong Kong kể từ năm 1997.

Một phiên tòa sau đó tại Hong Kong đã bãi bỏ cương vị nghị sĩ của hai nhà hoạt động chính trị, tuyên bố lời tuyên thệ của họ không còn hiệu lực.

Ngoài hai nhà hoạt động trẻ này, trưởng đặc khu hành chính Hong Kong khi đó là ông Lương Chấn Anh cũng khởi kiện thêm bốn chính trị gia khác. Tuy nhiên các vụ việc này vẫn chưa có quyết định.

Đầu tháng này, chỉ một ngày sau khi người kế nhiệm ông Lương Chấn Anh, bà Carrie Lam trở thành người đứng đầu Hong Kong trong một cuộc bầu cử gây tranh cãi, cảnh sát tuyên bố sẽ buộc tội 9 người vì đã kích động các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2014 tại Hong Kong.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên