05/04/2017 10:07 GMT+7

Đánh bom ở Iraq, ít nhất 22 người chết

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Các quan chức Iraq cho biết 5 kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào đoàn tuần tra của cảnh sát tại thành phố Tikrit, miền trung Iraq. Vụ tấn công cũng làm khoảng 40 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Reuters

Không chỉ tấn công vào đoàn tuần tra của cảnh sát, những kẻ tấn công còn lao vào nhà của một viên chức cảnh sát. Vụ tấn công được thực hiện trong đêm rạng sáng 5-4 tại Iraq.

Ahmed al-Karim, thành viên hội đồng tỉnh Salahuddin, cho biết ba kẻ đánh bom bị lực lượng an ninh bắn gục. Hai kẻ tấn công còn lại giật kíp, đánh bom tự sát. 

Nguồn tin từ cảnh sát và bệnh viện cho biết trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 14 cảnh sát.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh chiếm Tikrit hồi tháng 6-2014. Trang RT cho biết trong tháng 9-2015, IS cho nổ tung Nhà thờ Xanh, một trong những nhà thờ Công giáo lâu đời nhất tại Trung Đông cũng như đền thờ lâu đời Al Arbain.

Cũng trong năm 2015, binh lính Iraq tái chiếm Tikrit. Kể từ đó, IS liên tục thực hiện các đợt tấn công vào thành phố, cả ở trung tâm lẫn ngoại ô. Mục đích của IS là để làm binh lính Iraq bị chi phối, không tập trung vào cuộc chiến tại Mosul.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Tuy nhiên, dường như IS chính là tác giả.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên