03/04/2017 09:41 GMT+7

Hơn 40 trẻ thiệt mạng trong trận lở đất ở Colombia

M.ANH
M.ANH

TTO - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 2-4 (giờ địa phương) xác nhận 44 trẻ em đã thiệt mạng trong trận lở đất vừa qua ở nước này, trong bối cảnh hàng triệu dân ở nhiều nơi đang đối mặt nguy cơ lũ và lở đất.

Binh sĩ Colombia giúp trẻ em sơ tán - Ảnh: EPA
Binh sĩ Colombia giúp trẻ em sơ tán - Ảnh: EPA

Cho đến nay, đã có hơn 200 người được thông báo thiệt mạng trong trận lở đất kinh hoàng hôm 31-3 (giờ địa phương) ở tỉnh Putumayo, hàng trăm người khác bị thương. 

Hơn 1.000 binh sĩ và cảnh sát vẫn đang tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ các nạn nhân. Tổng thống Juan Manuel Santos tuyên bố họ sẽ không dừng lại cho đến khi "người cuối cùng đã được xác định".

Trên Twitter, ông chính thức tuyên bố không có người mất tích, mặc dù trước đó quân đội thông báo 200 người mất tích.

Ông cũng cho biết hiện nhà chức trách đã nhận dạng được 170 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 44 trẻ em. 

Hiện trường khu vực bị lở đất - Clip: YouTube

Theo BBC, hiện chưa thể xác định con số chính xác những người thiệt mạng do hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Một số tờ báo địa phương ước tính lên đến 300 người đã thiệt mạng, trong khi Hội Chữ thập đỏ Colombia thông báo là trên 200 người.

Tổng thống Santos tuyên bố sẽ đầu tư để nơi bị lở đất tốt hơn trước đây. Trước đó, những người chỉ trích nói lẽ ra chính quyền phải làm tốt hơn để bảo vệ khu vực này.

Cũng trong ngày 2-4, Viện Thủy văn, Khí tượng và Môi trường Colombia (IDEAM) cảnh báo hơn 500 thị trấn Colombia có nguy cơ bị lở đất và gần 12 triệu người dân có thể phải đối mặt với lũ lụt trong mùa mưa này.

Tại nước Peru láng giềng, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất cũng cướp đi sinh mạng của hơn 90 người kể từ đầu năm đến nay. 

Cảnh hoang tàn đổ nát sau lở đất - Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Cảnh hoang tàn đổ nát sau lở đất - Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và cây ngã - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và cây ngã - Ảnh: AFP
Mọi thứ tan hoang sau thảm họa - Ảnh: AFP
Mọi thứ tan hoang sau thảm họa - Ảnh: AFP
Ảnh: EPA
Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người đã chết trong thảm họa - Ảnh: EPA
M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên