26/03/2017 12:09 GMT+7

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga trở thành trưởng đặc khu Hong Kong

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Trưa 26-3 (giờ VN), bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) - cựu tổng thư ký chính quyền Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) - đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, trở thành trưởng đặc khu này trong nhiệm kỳ 5 năm.

Từ trái sang: ông Hồ Quốc Hưng, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và ông Tăng Tuấn Hoa - Ảnh: Bloomberg
Từ trái sang: ông Hồ Quốc Hưng, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và ông Tăng Tuấn Hoa - Ảnh: Bloomberg

Trong cuộc bỏ phiếu, bà Nguyệt Nga đã giành chiến thắng trước cựu vụ trưởng Tài chính Hong Kong Tăng Tuấn Hoa và cựu thẩm phán Hồ Quốc Hưng. 

Ủy ban bầu cử NEC công bố số phiếu của bà Nguyệt Nga giành được 777 phiếu, ông Tăng Tuấn Hoa được 365 phiếu còn ông Hồ Quốc Hưng có 21 phiếu.

Theo luật, để giành chiến thắng, ứng cử viên chỉ cần có hơn 601 phiếu thuận từ 1.194 thành viên của NEC. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 9h đến 11h ngày 26-3 (giờ Hong Kong).

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vốn được coi là nhân vật số 2 trong chính trường Hong Kong và là người thân Bắc Kinh.

Chiến thắng giúp bà Nguyệt Nga trở thành nữ trưởng đặc khu đầu tiên của Hong Kong. Trưởng đặc khu Hong Kong hiện tại Lương Chấn Anh sẽ rút lui vào tháng 7-2017.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên