05/01/2017 21:21 GMT+7

Quốc hội Mỹ bắt đầu điều tra nghi vấn Nga tấn công tin tặc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nhiều quan chức tình báo cấp cao của Mỹ ra điều trần trước quốc hội ngày 5-1, giờ Mỹ, liên quan đến nghi vấn Nga đứng sau các vụ tấn công tin tặc trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Trump chỉ trích phe Dân Chủ tìm cách hạ thấp chiến thắng của ông khi cáo buộc Nga giúp ông lên làm tổng thống - Ảnh: Reuters
Ông Trump chỉ trích phe Dân Chủ tìm cách hạ thấp chiến thắng của ông khi cáo buộc Nga giúp ông lên làm tổng thống - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, những quan chức bao gồm Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mike Rogers, thứ trưởng quốc phòng phụ trách tình báo Marcel Lettre sẽ ra điều trần trước Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ do thượng nghị sĩ John McCain chủ trì.

Cuộc điều trần diễn ra một tuần sau khi tổng thống Barack Obama ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và trừng phạt hai cơ quan tình báo của Matxcơva bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công tin tặc cuộc bầu cử Mỹ.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga đứng sau các vụ tấn công vào các tổ chức của đảng Dân chủ với mục đích giúp ứng viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa giành ghế tổng thống. Matxcơva phủ nhận các cáo buộc.

Ông Trump thời gian qua  tiếp tục tỏ ý nghi ngờ lập luận của giới tình báo Mỹ. Dù vậy một số nghị sĩ Cộng Hòa, bao gồm ông McCain, đã ủng hộ phe Dân Chủ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ tấn công tin tặc.

Cũng trong ngày 5-1, Ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ cũng tổ chức một cuộc điều trần kín về vụ tấn công tin tặc.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên