29/12/2016 13:52 GMT+7

Nigeria loại 50.000 công chức "ma", tiết kiệm tiền tỉ

M.ANH
M.ANH

TTO - Với việc loại bỏ 50.000 công chức "ma" trên, chính phủ Nigeria tuyên bố họ đã tiến một bước lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng tốn kém ở nước này.

Thương nhân đổi tiền USD tại một cửa hàng đổi tiền ở Lagos, Nigeria - Ảnh: Reuters
Thương nhân đổi tiền USD tại một cửa hàng đổi tiền ở Lagos, Nigeria - Ảnh: Reuters

Công chức "ma" là từ để chỉ những người không hề tồn tại nhưng hàng tháng vẫn "ăn" lương nhà nước.

Người phát ngôn chính phủ Nigeria Garba Shehu ngày 28-12 cho biết từ khi mở chiến dịch chống công chức "ma", họ đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 200 tỉ naira (644 triệu USD).

"Từ tháng 2 đến tháng 12 năm nay, chúng tôi đã tiết kiệm hơn 13 tỉ naira mỗi tháng", Shehu viết trong một thông báo chính thức trên Twitter.

Ông cũng tiết lộ 11 người có liên quan tới đường dây công chức "ma" đã được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý, với một số người bị đưa ra tòa xét xử. 

Theo RT, xóa sổ công chức "ma" và minh bạch bảng lương là một trong các mục tiêu quan trọng của Tổng thống Muhammadu Buhari.

Trong bài phát biểu ngày 29-5 nhân kỷ niệm 1 năm nhậm chức, ông Buhari cho biết khi đó chính phủ  đã "xác định được 43.000 công chức ma" với khoản tiền thất thoát hàng tháng lên đến 4,2 tỉ naira (13 triệu USD). 

Từ đó đến nay có thêm 7.000 công chức "ma" bị phát hiện, theo ông Shehu.

Nigeria là một trong các quốc gia có tình trạng tham nhũng nhiều nhất trên thế giới. Theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Nigeria xếp thứ 136 trong 168 quốc gia về Chỉ số nhận thức tham nhũng 2015.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên