21/12/2016 10:38 GMT+7

Tăng cường hợp tác, đoàn kết Việt Nam - Campuchia

DIỆU AN
DIỆU AN

TTO - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen ngày 20-12 tại Hà Nội đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, chân thành và hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) bắt tay Thủ tướng Hun Sen trước khi vào phòng hội đàm ở Văn phòng Thủ tướng, Hà Nội ngày 20-12 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) bắt tay Thủ tướng Hun Sen trước khi vào phòng hội đàm ở Văn phòng Thủ tướng, Hà Nội ngày 20-12 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo hai nước đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng ở nhiều lĩnh vực như hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, vấn đề biên giới và Việt kiều ở Campuchia...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen lần này là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển vững chắc, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Còn Thủ tướng Hun Sen khẳng định chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc thời gian tới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua và bày tỏ mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước cần tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác xử lý tốt những vấn đề còn tồn tại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cũng như tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước để xứng đáng với sự hi sinh xương máu của các thế hệ đi trước, đồng thời đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, lãnh đạo hai nước nhất trí giao Bộ Thương mại Campuchia và Bộ Công thương Việt Nam đàm phán, sớm thống nhất các nội dung còn vướng mắc để sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần thúc đẩy và khai thác mạnh hơn nữa việc kết nối tuyến giao thông vận tải, kết nối điện, du lịch, viễn thông, ngân hàng... là những lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh của nước kia và tăng cường hợp tác chống buôn lậu, vượt biên trái phép và trong phòng chống các loại tội phạm như ma túy, buôn bán người, vũ khí xuyên biên giới và công nghệ cao...

Về biên giới, hai bên nhất trí giao Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc hai bên phối hợp giải quyết bằng các giải pháp công bằng, hợp lý, cả hai bên chấp nhận được nhằm sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, cũng như giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên toàn tuyến biên giới theo các cơ chế hiện có và trên tinh thần láng giềng hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận lời mời của Thủ tướng Hun Sen thăm Campuchia trong năm 2017.

Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký ba văn kiện hợp tác giữa hai nước bao gồm: Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia; Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Campuchia; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Lễ nghi - tôn giáo Campuchia.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Hun Sen

Chiều 20-12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay...

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam; cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm chân thành nhất. Khẳng định chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất quan trọng và có ý nghĩa rất sâu sắc đối với nhân dân Campuchia và quan hệ hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có buổi tiếp, hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

TTXVN

DIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên