20/12/2016 10:41 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Sáng 20-12 Thủ tướng Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Hà Nội, Thủ tướng Hun Sen viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ đón tại Phủ chủ tịch, Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc họp hẹp trước khi đoàn đại biểu cấp cao hai nước có cuộc hội đàm chính thức.

Cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen sẽ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 21-12, Thủ tướng Hun Sen sẽ rời Hà Nội thăm TP.HCM. Tại đây, ông Hun Sen dự kiến tham dự lễ dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ đoàn 125 và trả lời phỏng vấn về quan hệ Việt Nam - Campuchia tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó Thủ tướng Hun Sen sẽ hội kiến Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Trước khi rời Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen sẽ thăm Quân khu 7, nói chuyện với nguyên sĩ quan quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia và đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại hội trường Quân khu 7.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngoài việc thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác an ninh - quốc phòng giữa hai nước cũng tăng cường.

Theo đó, hai bên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới, tăng cường, duy trì tuần tra chung trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ, chiến tranh tại Campuchia, tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ nước này chống phá an ninh, ổn định của nước kia.

Hai bên phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền vào thời gian sớm nhất nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Về kinh tế, Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, EU và Malaysia) trong tổng số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia với 183 dự án, tổng vốn đăng ký 2,86 tỉ USD.

Trong khi đó, Campuchia có 12 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 54 triệu USD, đứng thứ 49 trên tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2015 đạt 3,37 tỉ USD, tăng 2% so với năm 2014.

Tính đến hết tháng 10-2016, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,382 tỉ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 1,799 tỉ USD, giảm 11,4% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia đạt 586 triệu USD, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2015.

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên