28/10/2016 13:43 GMT+7

Dân số Nhật giảm thêm 1 triệu người

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Số liệu từ Bộ truyền thông và Nội vụ Nhật cho biết dân số Nhật trong năm 2015 giảm gần 1 triệu người so với cách đây 5 năm.

Người già tại Nhật tương tác với robot - Ảnh: WSJ
Người già tại Nhật tương tác với robot - Ảnh: WSJ

Dân số nước Nhật vào năm 2015 là khoảng 124 triệu người, giảm 1 triệu người so với cách đây năm năm. Đây là lần thứ hai liên tiếp khi các thống kê dân số được công bố, dân số nước Nhật lại giảm.

Thống kê này cho thấy nước Nhật chính thức bước vào thời kỳ giảm dân, điều đã được dự báo từ lâu. 

Tại Nhật, số người dưới 15 tuổi chiếm 12,6% (khoảng 16 triệu người) trong khi số người trên 65 tuổi lại chiếm đến 26,6% (khoảng 33,5 triệu người). Đây cũng là tỉ lệ người trẻ thấp nhất và người già cao nhất, so với tổng dân Nhật, kể từ khi các thống kê dân số được đưa ra từ năm 1920.

Đáng chú ý hơn, tổng dân sống tại Nhật, tính luôn người nước ngoài,cũng đã giảm. Thống kê năm 2015 cho thấy dân sống tại Nhật vào khoảng 127 triệu người, giảm gần 1 triệu người so với trước đó. 

Trong số những người nước ngoài sống tại Nhật, Trung Quốc là cộng đồng lớn nhất với hơn 500.000 người, tiếp theo là Hàn Quốc 377.000 người và Philippines 172.000 người.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên