21/10/2016 05:56 GMT+7

​Cứu 1.400 người di cư ngoài khơi biển Libya

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 20-10 lực lượng cảnh sát biển Ý cho biết đã có 1.400 người di cư vượt Địa Trung Hải tìm đường tới châu Âu được cứu sống.

Người di cư chờ được cứu trong lúc bị trôi dạt trên Địa Trung Hải cách bở biển Libya khoảng 20 hải lý về phía bắc - Ảnh: AFP
Người di cư chờ được cứu trong lúc bị trôi dạt trên Địa Trung Hải cách bở biển Libya khoảng 20 hải lý về phía bắc - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, bất chấp điều kiện thời tiết ngày càng xấu khi mùa đông đang tới gần, người di cư vẫn tiếp tục liều mình trên những chiếc thuyền vượt Địa Trung Hải.

Kể từ chủ nhật tuần trước (16-10) đã có tổng cộng 2.400 người di cư được cứu sống trên khu vực ngoài khơi biển Libya. Cảnh sát biển Ý là lực lượng điều phối công tác cứu hộ người di cư tại khu vực này.

Cụ thể, trong đợt cứu hộ ngày 20-10, Tổ chức Thầy thuốc không biên giới cho biết đã cứu được 802 người trên 6 chiếc xuồng cao su và một chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Trong khi đó tổ chức phi chính phủ MOAS của Cộng hòa Malta cho biết họ đã cứu được 432 người trên ba chiếc xuồng khác.

Lực lượng cảnh sát biển Ý và nhóm công tác trên một tàu chống buôn người của EU đã cứu được số di dân còn lại.

Ngày 19-10 lực lượng cứu hộ phát hiện 5 thi thể trên một chiếc xuồng chở khoảng 200 người. Đa phần trong số đó là trẻ vị thành niên không có người đi kèm.

Ngày 18-10 Bộ nội vụ Ý cho biết tính tới thời điểm này đã có 145.000 người di cư đặt chân được tới Ý, số lượng tương đương với hai năm trước.

Theo LHQ, năm nay đã có ít nhất 3.654 người thiệt mạng trong hành trình vượt Địa Trung Hải.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên