13/10/2016 22:15 GMT+7

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha chính thức thành Tổng thư ký LHQ

M.ANH
M.ANH

TTO - Ngày 13-10, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chính thức bổ nhiệm cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng thư ký LHQ thay ông Ban Ki Moon.

Ông Antonio Guterres - tổng thư ký mới của LHQ - Ảnh: REUTERS
Ông Antonio Guterres - tổng thư ký mới của LHQ - Ảnh: REUTERS

Theo AFP, ông Antonio Guterres - từng đứng đầu cơ quan tị nạn LHQ trong 10 năm, sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1-1-2017 với nhiệm kỳ năm năm.

Ông được dự đoán ​​sẽ đóng vai trò nổi bật hơn người tiền nhiệm Ban Ki Moon - cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, người đã giữ chức tổng thư ký LHQ hai nhiệm kỳ.

Vị chính trị gia 67 tuổi này cam kết sẽ cải tổ LHQ để thúc đẩy nỗ lực hòa bình và nhân quyền.

Trước đó trong cuộc bỏ phiếu kín ngày 5-10, ông Guterre giành được 4 phiếu ủng hộ và một phiếu trắng từ 5 cường quốc có quyền phủ quyết, đưa ông trở thành người kế nhiệm chức vụ Tổng thư ký LHQ.

Việc ông được bổ nhiệm diễn ra vào thời điểm thế giới đang lo ngại cuộc chiến đang diễn ra ở Syria, cuộc khủng hoảng người tị nạn và xung đột dữ dội ở Nam Sudan và Yemen.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên