05/10/2016 11:18 GMT+7

Phát hiện xác tàu Nhật đến VN bị đắm năm 1944

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một nhóm các thợ lặn đang tìm kiếm cá ngựa và hải sâm với mục đích nghiên cứu tại Pulau Berhala, Rompin đã phát hiện ra một xác tàu chiến bị đắm của Nhật cùng các hiện vật của lịch sử.

Xác tàu đắm được cho là tàu Gyosin Maru của Nhật - Ảnh: Bernama
Xác tàu đắm được cho là tàu Gyosin Maru của Nhật - Ảnh: Bernama

Hãng thông tấn Bernama ngày 4-10 cho biết các nhà nghiên cứu tin rằng đây là xác con tàu Gyosin Maru, được đóng tại cảng Sakamura của Hitachi.

Theo ghi chép, con tàu này bị đắm tháng 12-1944 tại khu vực trên khi đang trên đường đến Việt Nam.

Bernama trích lời thợ lặn Fazry Erwan Kamaruddin (29 tuổi) cho biết con tàu bị nứt làm đôi, phần boong tàu chìm ở độ sâu 21 mét và phần còn lại nằm ở độ sâu 23 mét.

Hai phần này của con tàu nằm cách nhau khoảng 40 mét và cả hai đều bị bao bọc bởi san hô.

"Lúc đó, tôi và 12 thợ lặn khác đang tìm cá ngựa và hải sâm nhưng khi tôi bơi cách xa nhóm lặn, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện một phần của con tàu chiến khảm đầy san hô" - ông Kamaruddin kể lại.

Sau đó ông gọi những người bạn của ông và họ bắt đầu khảo sát xung quanh trước khi tiến vào bên trong con tàu.

"Chúng tôi tìm thấy vũ khí, đạn cối, các chai rượu Sake ở khắp nơi" - thợ lặn Kamaruddin cho biết.

Ông Kamaruddin nói rằng nhóm của ông cũng đã đem về một số vỏ đạn và chai rượu sake để làm bằng chứng cho phát hiện của họ.

"Tất cả các hiện vật đều được giao nộp cho Bộ Nghề cá để họ tiếp quản và chúng tôi tin rằng xác tàu là một tàu chiến Nhật vì có rượu sake" - ông Kamaruddin thông tin.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên