27/08/2016 10:34 GMT+7

​Obama mở rộng khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Hawaii

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Khu bảo tồn biển Papahanaumokuakea sẽ mở rộng và có kích thước lớn gấp 4 lần so với lúc ban đầu so với thời được cựu tổng thống George W. Bush thành lập năm 2006.

Tổng thống Obama từng mở rộng Khu bảo tồn Di sản Quốc gia Biển các quần đảo xa xôi Thái Bình Dương, bao gồm rạn san hô tại Palmyra này - Ảnh: USFWS
Tổng thống Obama từng mở rộng Khu bảo tồn Di sản Quốc gia biển các quần đảo xa xôi Thái Bình Dương, bao gồm rạn san hô tại Palmyra này - Ảnh: USFWS

Nhà Trắng cho biết ổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26-8 tuyên bố mở rộng di sản quốc gia ngoài khơi quần đảo Hawaii, tạo ra khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới.

Theo BBC, thông báo của tổng thống Obama cho thấy sau khi mở rộng, Viện bảo tàng Quốc gia Biển Papahanaumokuakea sẽ rộng khoảng 1,5 triệu km vuông, tức hơn gấp 2 lần diện tích của bang Texas.

Viện bảo tàng Papahanaumokuakea cấm bất kỳ hình thức đánh bắt cá thương mại và khai thác khoáng sản mới trong khu vực bảo tồn này.

Nhà Trắng cũng cho biết việc mở rộng diện tích khu bảo tồn là nhằm bảo vệ hơn 7.000 loài và cải thiện hệ sinh thái vốn đang phải đối mặt với tình trạng axít hóa đại dương và sự ấm lên toàn cầu.

 

Bản đồ phần hiện tại (xanh đậm) và phần mở rộng (xanh nhạt) khu bảo tồn biển Papahanaumokuakea ngoài khơi Hawaii - Ảnh: White House
Bản đồ phần hiện tại (xanh đậm) và phần mở rộng (xanh nhạt) khu bảo tồn biển Papahanaumokuakea ngoài khơi Hawaii - Ảnh: White House

Các nhà bảo vệ môi trường đã hoan nghênh quyết định trên của tổng thống Obama. 

"Tổng thống Obama đã tăng cường sự bảo vệ cho một trong những nơi có truyền thống văn hóa và sinh học nhất trên hành tinh của chúng ta" - ông Joshua Reichert, phó giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Chương trình Tài chính Năng lượng sách (Pew Charitable Trusts) cho biết.

Tổ chức Hòa bình Xanh (Green Peace) cũng ca ngợi và gọi đó là một "quyết định táo bạo" khi nói về lệnh cấm đánh bắt cá thương mại và khai thác khoáng sản trong khu vực này.

Tuy nhiên một số ngư dân đã bày tỏ lo ngại. "Chúng tôi thất vọng khi tổng thống đưa ra quyết định cấm các hoạt động khai thác ở vùng gần như bằng bang Alaska mà không trưng cầu dân ý" - chủ tịch Hiệp hội Hawaii Longline là Sean Martin nói với hãng AP.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên