13/08/2016 09:25 GMT+7

Phá ổ bắt cóc, bán trẻ sơ sinh ở bệnh viện Pakistan

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các đối tượng trong đường dây này đã đánh tráo trẻ mới sinh bằng những trẻ đã chết trước đó tại các bệnh viện, nhà hộ sinh rồi nói với cha mẹ các em rằng con họ đã chết.

Một nhóm nhân viên y tế Pakistan vừa bị bắt do đánh tráo, bán trẻ sơ sinh - Ảnh: AFP
Một nhóm nhân viên y tế Pakistan vừa bị bắt do đánh tráo, bán trẻ sơ sinh - Ảnh: AFP

Cảnh sát Pakistan ngày 12-8 đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây bắt cóc, bán trẻ sơ sinh ở Peshawar.

Theo BBC, trong số những người bị bắt, có năm nữ và hai nam, trong đó có một y tá, hai nhân viên y tế và một tay "cò" chuyên móc nối, ra giá với các cặp vợ chồng không có con.

Theo điều tra, các đối tượng trong đường dây này đã đánh tráo trẻ mới sinh bằng những trẻ đã chết trước đó tại các bệnh viện, nhà hộ sinh rồi nói với cha mẹ các em rằng con họ đã chết.

Những đứa trẻ bị đánh tráo sau đó được bán cho các cặp vợ chồng không con với giá 70.000-300.000 rupee (650-2.850 USD).

Cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra sau khi nhận được đơn tố cáo của các phụ huynh. Một số bà mẹ nói con họ sinh ra khỏe mạnh, nhưng chỉ vài giờ sau họ được báo rằng đứa trẻ đã chết, và họ nghi ngờ có ẩn tình trong đó. 

Kết quả điều tra phát hiện đường dây này đã bắt cóc và bán 9 trẻ sơ sinh, nhưng đến nay cảnh sát mới giải cứu được 1 bé gái.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên