13/08/2016 10:01 GMT+7

​Giáo hoàng Francis bất ngờ ghé thăm "nhà mở" ở Rome

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 12-8 giáo hoàng Francis bất ngờ ghé thăm và nói chuyện với 20 phụ nữ từng bị ép buộc hành nghề gái điếm đang sống tại một nhà mở ở thành Rome.

Giáo hoàng Francis cúi xuống hôn lên trán một trong những phụ nữ tại nhà mở ở Rome - Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis cúi xuống hôn lên trán một trong những phụ nữ tại nhà mở ở Rome - Ảnh: AP

Theo BBC, những người phụ nữ này đã được lực lượng chức năng giải thoát khỏi đám ma cô chuyên lừa gạt phụ nữ, đẩy họ vào hành nghề mại dâm. Hiện họ đang sống tại một "nhà mở" của tổ chức nhân đạo Thiên Chúa giáo ngay tại thủ đô nước Ý.

Giáo hoàng Francis đã trò chuyện với họ trong hơn một tiếng đồng hồ, lắng nghe tất cả những nỗi khổ sở, cùng cực họ từng trải qua trong khoảng thời gian bị bắt ép hành nghề mua vui thân xác.

Trong số những phụ nữ đó, một số người bị đám ma cô lừa gạt từ châu Phi sang, số khác từ các nước châu Âu tới. Trong đó có 7 người Nigeria, 6 người Romania, 4 người Albania và 3 người là công dân của Ý, Tunisia và Ukraine.

Giáo hoàng 79 tuổi ngồi nghe hơn 1 tiếng đồng hồ các câu chuyện của những người phụ nữ từng bị ép làm nô lệ tình dục - Ảnh: AP
Giáo hoàng 79 tuổi ngồi nghe hơn 1 tiếng đồng hồ các câu chuyện của những người phụ nữ từng bị ép làm nô lệ tình dục - Ảnh: AP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Giáo hoàng 79 tuổi liên tục lặp lại quan điểm cho rằng, nạn buôn bán người là "một tội ác chống lại loài người".

Vatican cho biết những phụ nữ đều ở độ tuổi 30 và "đã trải qua giai đoạn bị hành hạ nặng nề về thể xác". Tuy nhiên hiện tại họ đã được chở che trong ngôi nhà mở.

Giáo hoàng Francis động viên họ "hãy sống mạnh mẽ" vì giờ đây họ đã bắt đầu một cuộc sống mới với sự hỗ trợ của cộng đồng Thiên Chúa giáo.

Những phụ nữ đang sống trong nhà mở tại Rome đều đang độ tuổi 30 - Ảnh: AFP
Những phụ nữ đang sống trong nhà mở tại Rome đều đang độ tuổi 30 - Ảnh: AFP

Chuyến thăm không báo trước của giáo hoàng tới nhà mở ở Rome nằm trong chương trình mà Vatican gọi là "Những ngày thứ sáu từ bi" của giáo hoàng.

Trong chương trình này, vào một thứ sáu trong mỗi tháng, giáo hoàng sẽ ghé thăm một cộng đồng nào đó thuộc nhóm yếu thế, dễ tổn thương trong xã hội. Các chuyến thăm này chủ yếu diễn ra trong và quanh khu vực thành Rome.

Giáo hoàng hôn một em bé trong chuyến thăm - Ảnh: AP
Giáo hoàng hôn một em bé trong chuyến thăm - Ảnh: AP
Giáo hoàng động viên các phụ nữ ở nhà mở hãy sống mạnh mẽ vì một trang đời khác đã mở ra với họ sau quá khứ đau khổ - Ảnh: AFP
Giáo hoàng động viên các phụ nữ ở nhà mở hãy sống mạnh mẽ vì một trang đời khác đã mở ra với họ sau quá khứ đau khổ - Ảnh: AFP
D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên