11/08/2016 10:58 GMT+7

Viagra Triều Tiên chỉ là trò lừa?

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Vào tháng 6-2016, Bình Nhưỡng gây chú ý khi thông báo sẽ bán ra loại thuốc hiệu quả hơn cả Viagra do nước này tự chế.

Thuốc Neo Viagra của Triều Tiên
Thuốc Neo Viagra của Triều Tiên - Ảnh: WASHINGTON POST

Loại thuốc này được đặt tên Neo-Viagra. Theo thông tin trên hộp thuốc, sản phẩm này không chỉ chữa được chứng "rối loạn chức năng tình dục" ở cả nam giới và phụ nữ mà còn giúp giảm đau lưng, vai, thần kinh tọa, cao huyết áp...

"Sản phẩm này đã được chính thức công nhận ở nhiều nước do hiệu quả tuyệt vời trong việc tăng thể lực ngay lập tức và được cho là tốt hơn so với Sildenafil của Mỹ (Viagra)", tờ thông trong hộp thuốc viết. 

Phía sau hộp thuốc thậm chí in ý kiến khách hàng, trong đó người có tên Woo, 35 tuổi, tán dương: "Tôi đã được đứa con đáng yêu sau khi dùng 10 hộp thuốc này, trong khi trước đó toàn bộ tinh trùng của tôi đều chết".

Mặc dù bao bì sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Triều Tiên, nó dường như là sản phẩm xuất khẩu.

Một phóng viên báo Washington Post có dịp đi Bình Nhưỡng đã tìm mua thuốc này và gửi tới một phòng thí nghiệm của hãng Pfizer - hãng sản xuất Viagra, để kiểm tra.

Kết quả cho thấy mỗi viên Neo-Viagra hóa ra lại chứa 50 mg sildenafil - hoạt chất có trong Viagra. Hàm lượng hoạt chất này trong Viagra chính hãng là 50-100 mg.

Pfizer nói họ không thể kết luận Neo-Viagra có hiệu quả hay an toàn không vì họ không thực hiện các thử nghiệm lâm sàng, và các phóng viên cũng không thuyết phục được người quen dùng thử nó.

Tuy nhiên việc Triều Tiên tiếp thị Neo-Viagra là một sản phẩm thảo dược, mặc dù nó chứa dược phẩm tổng hợp có thể "gây đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân", theo ông Yasar Yaman, giám đốc châu Á-Thái Bình Dương nhóm bảo mật toàn cầu của Pfizer.

Pfizer cũng nói họ đang cân nhắc kiện nhà sản xuất Triều Tiên do vi phạm bằng sáng chế hoặc bản quyền.

Theo các nhà phân tích, việc Triều Tiên tung ra Neo-Viagra và tiếp thị nó là sản phẩm thảo dược có thể mang lại doanh thu cho nước này. 

"Nếu sản phẩm này có hiệu quả, cho dù chỉ được bán qua biên giới Trung Quốc, nó có thể rất hấp dẫn với người tiêu dùng Trung Quốc", chuyên gia Sheena Chestnut Greitens nói. Lý do là người Trung Quốc nổi tiếng đốt tiền cho những sản phẩm được quảng cáo là kích thích chức năng tình dục, từ nhân sâm đến pín bò hay hươu...

Đây không phải lần đầu Triều Tiên tuyên bố bào chế được thuốc chữa các căn bệnh phức tạp. Hồi tháng 6 năm ngoái, Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin Bình Nhưỡng đã phát triển thành công một loại thuốc "rất hiệu quả" trong việc chữa các loại bệnh từ MERS, Ebola cho đến AIDS.

Theo Washington Post, Neo-Viagra được bán ở Triều Tiên và các nước xung quanh. Tại đông bắc Trung Quốc, thuốc này được bán với giá 12-15 USD hộp 3 lọ. Thuốc có màu nâu, được đựng trong lọ giống như các loại thuốc đông y khác của Triều Tiên. 
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên