20/07/2016 08:44 GMT+7

Căn cứ quân sự Mali bị tấn công, 17 người chết, 35 bị thương

M.ANH
M.ANH

TTO - Sau vụ tấn công, hai nhóm phiến quân khác nhau đã đứng ra nhận trách nhiệm, trong khi chính phủ Mali họp an ninh khẩn cấp.

Binh sĩ ở Mali - Ảnh: AFP
Binh sĩ ở Mali - Ảnh: AFP

BBC ngày 20-7 dẫn nguồn tin các quan chức nói một nhóm người vũ trang hạng nặng đã xông vào căn cứ quân sự ở TP miền trung Nampala sáng 19-7 (giờ địa phương, tức chiều 19-7 giờ VN), nổ súng và châm lửa đốt nhiều vị trí ở căn cứ.

Ít nhất 17 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công, 35 binh sĩ khác cũng bị thương. 

Sau vụ tấn công, Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita đã tổ chức họp an ninh khẩn với Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và các tư lệnh quân đội.

Trong thông báo sáng sớm nay 20-7 (giờ VN), chính phủ Mali nói họ vẫn chưa xác định được nhóm nào đã tấn công căn cứ.

Tuy nhiên theo AP, hai nhóm riêng biệt đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, trong đó có nhóm Mặt trận Giải phóng Macina có liên hệ với al-Qaida.

Năm ngoái, 3 nhóm thánh chiến khác nhau cũng tự nhận gây ra vụ tấn công khách sạn và bắt con tin ở thủ đô Bamako khiến hàng chục người thiệt mạng.

Quân đội Pháp đã can thiệp quân sự tại Mali từ năm 2013 theo yêu cầu của chính phủ nước này, trong khi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng đã có mặt.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên