04/07/2016 10:12 GMT+7

Đánh bom xe bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Ả Rập Saudi

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Truyền hình nhà nước Ả Rập Saudi đưa tin một nghi can đánh bom tự sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ phía ngoài lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Jeddah, Ả Rập Saudi sáng 4-7.

Khói bốc lên từ lãnh sự quán Mỹ ở Jeddah trong vụ tấn công năm 2004 - Ảnh: AFP
Khói bốc lên từ lãnh sự quán Mỹ ở Jeddah trong vụ tấn công năm 2004 - Ảnh: AFP

Reuters cho biết kẻ tấn công đậu xe bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo đối diện cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ.

Không lâu sau đó chiếc xe của nghi can này phát nổ khiến y thiệt mạng, 3 nhân viên an ninh lãnh sự quán bị thương nhẹ.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ trước Quốc khánh Mỹ (theo giờ Mỹ) và may mắn là hầu hết nhân viên lãnh sự quán đã chuyển đến văn phòng mới ở một nơi khác.

Chính quyền Saudi đã phong tỏa khu vực quanh lãnh sự quán Mỹ và triển khai lực lượng an ninh đến hiện trường.

Cho đến nay vẫn chưa có nhóm khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Vụ đánh bom lãnh sự quán Mỹ diễn ra trong bối cảnh IS đang tăng cường các cuộc tấn công trên diện rộng nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Bangladesh.

Reuters cho biết lãnh sự quán Jeddah từng bị tấn công vào năm 2004 khi 5 người xông vào đây với bom và súng.

Vụ việc đã khiến 4 nhân viên an ninh Ả Rập Saudi và 5 nhân viên địa phương thiệt mạng. Ba trong 5 kẻ tấn công bị giết và 2 kẻ khác bị bắt giữ.

Chi nhánh khủng bố al-Qaeda tại Saudi đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công năm 2004.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên