03/07/2016 12:07 GMT+7

​Người tị nạn Syria trả lại 150.000 euro bị bỏ quên 

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Một thanh niên Syria đang tị nạn tại Đức đã trở thành tấm gương được tôn vinh sau khi anh trao lại cho cảnh sát Đức 150.000 euro tìm thấy trong chiếc tủ cũ.

Anh Muhannad và chiếc tủ anh đã tìm thấy số tiền bị bỏ quên trong đó - Ảnh: Cảnh sát Minden
Anh Muhannad và chiếc tủ anh đã tìm thấy số tiền bị bỏ quên trong đó - Ảnh: Cảnh sát Minden

Theo Independent, anh Muhannad M, 24 tuổi, đã phát hiện số tiền lớn này sau khi dọn về ở căn hộ mới của anh tại Minden bang Bắc Rhine-Westphalia nước Đức.

Khi dọn về căn hộ, anh Muhannad được nhận một số đồ dùng do tổ chức từ thiện cung cấp, trong đó có chiếc tủ đựng quần áo đã cũ.

Trong lúc lau chùi, dọn dẹp, Muhannad phát hiện ra ngăn chứa bí mật có hai cuốn sổ đựng toàn những tờ 500 euro mới tinh với tổng giá trị tiền mặt ở hai cuốn lần lượt là 100.000 euro và 50.000 euro.

Chia sẻ với báo Bild của Đức, anh nói: “Chúng toàn là những đồng 500 euro mới tinh. Tôi đã nghĩ đó là tiền giả”.

Sau đó chàng thanh niên 24 tuổi lên mạng tìm kiếm thông tin về cách phân biệt tiền giả, tiền thật và biết rằng đó là tiền thật. Sau đó Muhannad thông báo với cơ quan kiểm soát nhập cư và đơn vị này báo lại cho cảnh sát Đức.

Những đồng 500 euro mới tinh được cất giữ bí mật trong tủ - Ảnh: Cảnh sát Minden
Những đồng 500 euro mới tinh được cất giữ bí mật trong tủ - Ảnh: Cảnh sát Minden

Anh Muhannad cho biết đạo Hồi nghiêm cấm anh được giữ số tiền này. Anh nói: “Tôi là người Hồi giáo. Tôi không được phép giữ số tiền này. Tôn giáo của tôi nghiêm cấm điều đó. Thánh Allah không bao giờ cho phép tôi chi dùng tiền bạc của người khác để phục vụ những lợi ích của bản thân”.

Nhà chức trách Đức đang cố tìm ra chủ nhân thực sự của số tiền nói trên.

Một phát ngôn viên cảnh sát Đức cho biết: “Người thanh niên này đã hành động thật sự mẫu mực và xứng đáng được nể trọng. Đôi khi cũng đã có việc những khoản tiền nhỏ hơn bị thất lạc và được trả lại. Tuy nhiên mức độ tiền lớn như thế này thì là ngoại lệ chưa từng có”.

Anh Muhannad chỉ vị trí tìm thấy số tiền - Ảnh: Cảnh sát Minden
Anh Muhannad chỉ vị trí tìm thấy số tiền - Ảnh: Cảnh sát Minden

Muhannad tới Đức hồi tháng 10 năm 2015. Cả gia đình anh vẫn đang ở Syria. Nếu tìm được người chủ của số tiền 150.000 euro (167.000 USD), anh sẽ được nhận 3% giá trị khoản tiền đó.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên