30/06/2016 16:33 GMT+7

Taliban đánh bom sát hại 27 học viên cảnh sát Afghanistan

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Trưa 30-6, nhóm Taliban thực hiện một vụ đánh bom vào xe buýt chở các học viên cảnh sát, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Cảnh sát Afghanistan tại thủ đô Kabul - Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Afghanistan tại thủ đô Kabul - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AP dẫn lời Mousa Rahmati, thị trưởng quận Paghman, cho biết vụ tấn công xảy ra cách thủ đô Kabul 20km về phía tây, khi nhóm học viên cảnh sát đang trên đường từ trung tâm huấn luyện ở Wardak trở về thủ đô Kabul.

Theo thông tin ban đầu từ chính phủ Afghanistan, có ít nhất hai tay súng tham gia vụ tấn công và con số thương vong có thể còn tăng cao.

Ngay sau khi thực hiện vụ tấn công, người phát ngôn Zabihullah Mujahid của nhóm Taliban đã gửi thư đến Hãng tin AP, nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra chỉ 10 ngày sau khi nhóm này thực hiện vụ tấn công xe buýt chở các nhân viên an ninh người Nepal đang làm việc cho đại sứ quán Canada tại Kabul, làm 14 người thiệt mạng.

Tháng 4-2016, 64 người chết trong vụ Taliban tấn công trụ sở cơ quan an ninh tại Kabul. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Afghanistan kể từ năm 2011.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên