12/05/2016 20:25 GMT+7

Thụy Điển: rò rỉ hóa chất, hàng trăm người sơ tán

M.ANH
M.ANH

TTO - Hóa chất thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở thủ đô Stockholm có nguy cơ gây nổ. Ít nhất 500 người được sơ tán. Nhiều người phải nhập viện sau khi có các triệu chứng bị ngộ độc khí.

Chuyên gia hóa học đến khu vực xảy ra rò rỉ hóa chất - Ảnh: RT/dn.se
Chuyên gia hóa học đến khu vực xảy ra sự cố rò rỉ - Ảnh: RT/dn.se

Dẫn nguồn tin cảnh sát, báo chí Thụy Điển cho biết vụ việc xảy ra tại Viện Karolinska - một trong những trường đại học y khoa lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Viện này nằm trong khu đô thị Stockholm.

Theo tin ban đầu, hóa chất rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của viện khiến ít nhất 500 người trong một tòa nhà gần đó phải sơ tán. Viện Công nghệ Hoàng gia và một số công ty tư nhân cũng bị ảnh hưởng, theo tờ Aftonbladet.

Các đội cứu hộ, cảnh sát và xe cứu thương đã có mặt ở hiện trường.

Xe cảnh sát, xe cấp cứu tới hiện trường - Ảnh: RT
Xe cảnh sát, xe cấp cứu tới hiện trường - Ảnh: RT

Cảnh sát cho biết nhiều người đã được đưa đi bệnh viện sau khi có triệu chứng bị ngộ độc khí.

Một nhóm ứng phó tình huống khẩn cấp với mặt nạ phòng độc và quần áo bảo hộ đã tiến vào tòa nhà để xác định hóa chất bị rò rỉ.

Các báo cáo trước đó cho biết hóa chất này là toluene, gây choáng váng, buồn nôn, buồn ngủ, bất tỉnh và thậm chí tử vong. Tuy nhiên thông tin này chưa được các quan chức xác nhận.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên