22/04/2016 08:36 GMT+7

Ecuador tăng thuế để tái thiết sau động đất

THU ANH
THU ANH

TTO - Tổng thống Ecuador Rafael Correa vừa thông báo các biện pháp kinh tế, gồm cả tăng một số loại thuế để giải quyết hậu quả của trận động đất khiến hơn 500 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. 

Một nạn nhân động đất tại Ecuador nhận đồ cứu trợ - Ảnh: Reuters
Một nạn nhân động đất tại Ecuador nhận đồ cứu trợ - Ảnh: Reuters

Theo AFP, ông Correa ước tính công cuộc tái thiết sau động đất cần đến 3 tỉ USD.

Trong bài phát biểu trên truyền hình đêm 20-4, ông nói thuế giá trị gia tăng của nước này sẽ tăng từ 12% lên 14% trong vòng 1 năm. Ông cũng thông báo việc đóng góp lương sẽ mang tính bắt buộc. \

Cụ thể, những người có thu nhập từ 1.000 USD/tháng sẽ phải đóng góp một ngày lương trong 1 tháng.

Những ai kiếm từ 2.000 USD/tháng sẽ đóng góp một ngày lương mỗi tháng trong 2 tháng. Những ai có thu nhập trên 5.000 USD/tháng sẽ phải đóng một ngày lương mỗi tháng trong 5 tháng.

Những ai có tài sản trên 1 triệu USD sẽ phải đóng góp một lần với số tiền tương đương 0,9% giá trị tài sản.

Ông Correa cũng nói một số tài sản của nhà nước sẽ được bán để trang trải kinh phí tái thiết.

Trận động đất vừa qua đã gây hậu quả nặng nề về kinh tế cho Ecuador, quốc gia vừa hứng chịu những tác động nặng nề do giá dầu thô thế giới giảm.

Theo ước tính, thảm họa thiên tai này đã gây thiệt hại đến 3 tỉ USD và có thể khiến tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này giảm 2-3%. Năm ngoái, Ecuador dự báo tăng trưởng kinh tế đạt 4% nhưng thực tế chỉ tăng 0,1%.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên