29/03/2016 22:13 GMT+7

​Pakistan bắt hơn 5.000 người sau vụ đánh bom Lễ Phục sinh

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Trong vòng 2 ngày sau vụ đánh bom nhằm vào người Công giáo dịp Lễ Phục sinh ở TP Lahore, Pakistan đã bắt giữ hơn 5.000 người tình nghi để điều tra.

Nguời nhà các nạn nhân vụ đánh bom đau đớn khóc thương người thân - Ảnh: AFP
Nguời nhà các nạn nhân vụ đánh bom đau đớn khóc thương người thân - Ảnh: AFP

Trong một thông báo ra ngày 29-3, ông Rana Sanaullah - một quan chức cấp cao thuộc đảng cầm quyền Pakistan, cho biết những người bị bắt giữ đều là thành viên các nhóm đang chiến đấu ở Pakistan. 

Họ bị bắt trong các cuộc bố ráp của lực lượng phối hợp gồm cảnh sát, nhân viên tình báo và đặc vụ chống khủng bố. Phần lớn trong số này hiện đã được thả, nhưng 216 người vẫn bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Ông cũng cho biết họ sẽ tiếp tục chiến dịch bố ráp nghi can khủng bố, với quân đội và các lực lượng bán quân sự sẽ được điều động. ''Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tham gia", ông nói với Reuters.

Ngày 27-3, những kẻ tấn công đã cho nổ bom tại bãi đậu xe của công viên Gulshan-e-Iqbal ở Lahore khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. Phần lớn trong số nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

 

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên