24/03/2016 08:45 GMT+7

Ba Lan ngừng nhận người nhập cư

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO -  Một ngày sau khi xảy ra loạt tấn công khủng bố ở Brussels, thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo tuyên bố nước này sẽ không tiếp nhận người nhập cư nữa.

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo tới dự cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU về vấn đề nhập cư tại Brussels, Bỉ ngày 17-3 - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo tới dự cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU về vấn đề nhập cư tại Brussels, Bỉ ngày 17-3 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, tuyên bố được bà Beata Szydlo đưa ra ngày thứ tư, 23-3, trên kênh truyền hình Superstacja.

Bà Beata Szydlo nói: “Hai mươi tám quốc gia Liên minh châu Âu đã nhất trí giải quyết vấn đề nhập cư thông qua việc bố trí lại chỗ ở cho họ… Nhưng tôi sẽ nói rất rõ ràng về vấn đề này. Tôi không thấy là lúc này người nhập cư có thể ở lại Ba Lan được nữa”.

Năm ngoái các quốc gia EU đã nhất trí bố trí lại chỗ ở cho hàng chục ngàn người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi tới theo cách phân bổ theo hạn mức với từng quốc gia thành viên.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên