29/02/2016 07:08 GMT+7

Người chết trong vụ nổ mỏ than ở Nga tăng lên 36 người

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO – Đã có 36 người thiệt mạng trong vụ tai nạn cháy nổ, sập hầm mỏ than tại Vorkuta, Komi miền bắc nước Nga, trong đó có 5 nhân viên cứu hộ.

Đã có 36 người thiệt mạng trong vụ tai nạn cháy nổ, sập hầm mỏ than tại Vorkuta, Komi miền bắc nước Nga - Ảnh: AP
Đã có 36 người thiệt mạng trong vụ tai nạn cháy nổ, sập hầm mỏ than tại Vorkuta, Komi miền bắc nước Nga - Ảnh: AP

Theo AP, vụ tai nạn mỏ than do khí mê tan rò rỉ gây ra ba vụ nổ làm bùng lên hỏa hoạn dữ dội và sập hầm mỏ.

Cùng với số thợ mỏ thiệt mạng, 5 nhân viên cứu hộ và một thợ mỏ khác cũng tử vong trong một vụ nổ thứ ba xảy ra vào sáng chủ nhật 28-2.

Hai vụ nổ trước xảy ra vào chiều ngày thứ năm, 25-2, làm 4 người thiệt mạng và 26 người khác bị mắc kẹt trong hầm mỏ.

Ngày chủ nhật, 29-2, giám đốc kỹ thuật Denis Paikin của công ty chủ quản mỏ than là Vorkutaugol cho biết, căn cứ vào lượng khí gas trong mỏ, mức độ phá hủy của vụ nổ và tình hình hỏa hoạn dữ dội, ông tin rằng tất cả những thợ mỏ mất tích đều đã chết.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn có 110 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. 80 người trong đó đã được cứu thoát.

Phó thủ tướng Arkady Dvorkovich đã tới kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ngày 28-2. Ông Arkady Dvorkovich cho biết các nhà điều tra liên bang đã có những kết luận sơ bộ về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng vẫn chưa sẵn sàng công bố các kết quả điều tra.

Công tác cứu hộ đã dừng và những người mất tích đều được cho là đã chết. Đây là một trong những tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng nhất ở Nga thời gian qua.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên