09/02/2016 16:15 GMT+7

Tên lửa mới của Triều Tiên mạnh hơn, tầm bắn đến 12.000km

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Ngày 9-2, các quan chức Hàn Quốc khẳng định quả tên lửa CHDCND Triều Tiên phóng đi hồi cuối tuần có tầm bắn xa hơn phiên bản năm 2012.

Hình ảnh do đài KCNA công bố cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-Un quan sát vụ phóng tên lửa - Ảnh Reuters
Hình ảnh do đài KCNA công bố cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-Un quan sát vụ phóng tên lửa - Ảnh Reuters

Theo AFP, quả tên lửa mang theo vệ tinh quan sát trái đất bay tới quỹ đạo trong vòng 10 phút. Các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây nó giống quả tên lửa Unha-3 Bình Nhưỡng phóng hồi tháng 12-2012, nhưng có tầm bắn lên tới 12.000 km.

Phiên bản cũ của quả tên lửa này có tầm bắn khoảng 10.000 km. Dù vậy, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định CHDCND Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ để biến tên lửa Unha-3 thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đủ sức tấn công Mỹ.

Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã đối thoại với Tổng thống Mỹ Barack Obama về vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đồng ý hợp tác để đảm bảo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết mạnh mẽ nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng.

Bà Park cũng có một cuộc thảo luận tương tự với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Abe cũng đã gọi điện cho ông Obama và cho biết Tokyo đang xem xét áp các biện pháp cấm vận riêng chống lại Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên các nguồn tin từ LHQ tiết lộ Trung Quốc, ủy viên thường trực HĐBA với quyền phủ quyết, đang tỏ ra ngần ngại, không muốn ủng hộ những biện pháp trừng phạt đánh vào nền kinh tế của CHDCND Triều Tiên. 

Quả tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng đi - Ảnh: Reuters
Quả tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng đi - Ảnh: Reuters
Một mảnh tên lửa do phía Hàn Quốc tìm thấy trên biển - Ảnh: Reuters
Một mảnh tên lửa do phía Hàn Quốc tìm thấy trên biển - Ảnh: Reuters

 

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Triều Tiên tên lửa