02/02/2016 09:37 GMT+7

Mỹ đưa thêm 5 quan chức Nga vào danh sách trừng phạt

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ ngày 1-2 áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm đến 5 quan chức Nga bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Luật sư Sergei Magnitsky khi còn sống - Ảnh: AFP

Bốn trong số năm người này được cho là có liên quan đến cái chết trong tù của một luật sư Nga chống tham nhũng.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết Aleksey Anichin, Boris Kibis, Pavel Lapshov và Oleg Urzhumtsev là các quan chức có liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky hồi năm 2009.

Magnitsky qua đời năm 37 tuổi sau 1 năm bị giam giữ trong tù nơi ông cho biết ông không được chăm sóc y tế và bị ngược đãi nhằm buộc ông nhận tội trốn thuế và cung cấp bằng chứng chống lại một khách hàng cũ của mình.

Trong một phiên tòa năm 2013 sau khi ông chết, Magnitsky bị kết tội trốn thuế.

Năm quan chức Nga sẽ bị cấm xin thị thực nhập cảnh Mỹ và tất cả các tài khoản của họ tại Mỹ đều bị đóng băng.

Theo điều luật quy định trách nhiệm đối với Sergei Magnitsky của Mỹ hồi năm 2012, các quan chức Mỹ có quyền trừng phạt các cá nhân có liên quan đến cái chết của luật sư Magnitsky và bắt giữ hoặc chịu trách nhiệm cho các trường hợp vi phạm nhân quyền tại Nga.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Anichin là người đứng đầu bộ phận điều tra thuộc Bộ Nội vụ Nga và ủy quyền các vụ án hình sự mà qua đó ông Magnitsky bị bắt.

Trong khi đó ông Lapshov là người đứng đầu bộ phận tội phạm có tổ chức thuộc bộ phận điều tra của Bộ Nội vụ Nga trong khi Kibis và Urzhumtsev liên quan đến quá trình truy tố sau cái chết của Magnitsky.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên