01/02/2016 17:49 GMT+7

Nhật mở trang trại do robot "làm chủ" đầu tiên thế giới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Trang trại này do robot "làm chủ" hoàn toàn từ khâu tưới nước, bón phân đến thu hoạch cây trồng, giúp tiết kiệm một nửa chi phí nhân sự.

Công nhân đang kiểm tra xà lách trong trang trại của Spread ở Kyoto, Nhật Bản - Ảnh: AFP
Công nhân đang kiểm tra xà lách trong trang trại của Spread ở Kyoto, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Theo thông báo ngày 1-2 của công ty Spread có trụ sở Kyoto, Nhật Bản, trang trại rộng khoảng 4.400 m2, sẽ trồng xà lách và dự kiến cung cấp 3.000 cây xà lách mỗi ngày.

Trang trại sẽ chính thức hoạt động vào năm tới và công ty hi vọng nó sẽ cung cấp nửa triệu cây xà lách mỗi ngày trong vòng 5 năm.

Trang trại hoạt động hoàn toàn tự động, với các robot đảm nhận gần hết các khâu, từ tưới nước đến thu hoạch rau. Chỉ có việc gieo hạt là do con người đảm nhận. Rau sẽ được trồng trong nhà, trên các giá trồng được bố trí từ sàn lên đến trần nhà.

AFP dẫn lời quan chức Koji Morisada cho biết trang trại robot này sẽ giúp cắt giảm chi phí nhân sự xuống 1/2, và chi phí năng lượng giảm gần 1/3.

Nhật Bản hiện đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động do dân số già. Hiện nay, Nhật đang có 16,4 triệu người trên 75 tuổi. Đến năm 2025, ước tính con số này lên đến 28,4 triệu.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên