12/01/2016 14:41 GMT+7

Tham nhũng, nguyên thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc lãnh 15 năm tù

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 12-1, truyền thông Trung Quốc đưa tin tòa án thành phố Thiên Tân tuyên án 15 năm tù giam với nguyên thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc Lý Đông Sinh vì tội tham nhũng.

Lý Đông Sinh khi còn là thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc - Ảnh:Reuters
Lý Đông Sinh khi còn là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc - Ảnh:Reuters

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tháng 10-2015, tòa án Thiên Tân cáo buộc ông Lý nhận hối lộ khối tài sản và tiền mặt trị giá 22 triệu nhân dân tệ (gần 3,35 triệu USD).

Ông Lý còn bị buộc tội lạm dụng quyền lực trong thời gian từ năm 1996 - 2013, khi còn giữ nhiều chức vụ cấp cao ở đài truyền hình CTTV và các bộ ngành khác ngoài Bộ Công an Trung Quốc.  

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết ông Lý có mối quan hệ mật thiết với cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, nhân vật bị tuyên án chung thân hồi tháng 6-2015 với cáo buộc tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia.

Lý chính thức bị cách chức hồi tháng 2-2015, sau khi bị Ủy ban thanh tra kỷ luật trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc điều tra cùng đợt với những nhân vật thân cận Chu Vĩnh Khang. Trong đó Tưởng Khiết Mẫn, nguyên chủ nhiệm ủy ban giám sát tài sản nhà nước thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, bị tuyên án 16 năm tù giam hồi tháng 10-2015 vì tội tham nhũng. 

Trước khi làm việc ở Bộ Công an, ông Lý đã có 22 năm công tác ở đài truyền hình CCTV với vai trò phóng viên ảnh. Sau đó, dần dần được cất nhắc giữ chức phó giám đốc đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc này.

Lý cũng từng là một quan chức cấp cao ở Bộ Tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc trong thời gian 7 năm trước khi chuyển về Bộ Công an. 

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên