03/01/2016 11:00 GMT+7

Trung Quốc lại tăng báo động vì ô nhiễm

THU ANH
THU ANH

TTO - Những ngày đầu năm mới 2016 này, tình trạng khói mù tiếp tục bủa vây nhiều tỉnh thành Trung Quốc, trong đó có cả Bắc Kinh.

Dân Bắc Kinh chơi khúc côn cầu trong tình trạng khói mù ô nhiễm. Ảnh: Reuters
Dân Bắc Kinh chơi khúc côn cầu trong tình trạng khói mù ô nhiễm. Ảnh: Reuters

Theo The Economic Times, Trung tâm khí tượng quốc gia đã năng báo động khói mù từ mức vàng lên cam cho tối 2-1 và sáng 3-1. Theo thang này, đỏ là mức nặng nhất, sau đó đến cam, vàng và xanh.

Khói mù được nói trở nên dày đặc nhất ở Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam với tầm nhìn dưới 200m. Tầm nhìn dưới 500m xảy ra ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng cho hay tuyết sẽ rơi ở khu vực phía bắc và đông bắc, mưa sẽ rơi ở phía nam Trung Quốc vào ngày 4 và 5-1 và sẽ giúp tình trạng khói mù giảm bớt.

Người dân được khuyên nên có biện pháp bảo vệ khi hoạt động ngoài trời. Những người có bệnh về hô hấp được khuyên ở trong nhà.

Trước đó, cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo vàng đối với Bắc Kinh và nhiều thành phố khác.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên