28/11/2015 09:20 GMT+7

Cảnh cáo Nga vụ bắt giữ 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ

THU ANH
THU ANH

TTO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 27-11 cảnh báo Nga “đừng đùa với lửa” sau khi có tin các doanh nhân nước này bị bắt tại Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói Nga
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói Nga "đang đùa với lửa". Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hiện quan hệ giữa Matxcơva và Ankara đang ở mức xấu nhất từ trước đến nay kể từ sau vụ máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Nga lên tiếng đe dọa trả đũa kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ

Trước tin các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ ở Nga vì vi phạm các quy định về thị thực trong khi dự hội chợ ở Nga, ông Erdogan đã lên án điều này. 

“Nga đang đùa với lửa khi đi xa tới mức đối xử tệ với công dân của chúng tôi đến Nga. Chúng tôi coi mối quan hệ với Nga là rất quan trọng và không muốn mối quan hệ này bị tổn hại” - ông nói. 

Ông Erdogan nói có thể sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một hội nghị về khí hậu ở Paris tuần tới.

Đến nay ông Putin vẫn từ chối liên lạc với ông Erdogan vì Ankara không muốn xin lỗi về vụ bắn máy bay. 

Còn ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ phải được xin lỗi vì không phận của họ bị xâm phạm. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 27-11 nói Matxcơva có thể sẽ ngưng chính sách miễn thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1-1-2016. Điều này có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên