21/11/2015 12:45 GMT+7

Infographic những kẻ khủng bố tấn công Paris 13-11

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Theo các nhà chức trách Pháp, tính đến nay đã có 7 tên khủng bố chết trong cuộc tấn công, kẻ chủ mưu là Abdelhamid Abaaoud cũng thiệt mạng trong cuộc đột kích của cảnh sát ngày 18-11.

Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa những kẻ đầu não tấn công Paris - Ảnh: New York Times

Thống kê của cảnh sát Pháp cho biết cuộc tắm máu Paris đêm 13-11 được thực hiện bởi một cặp anh em sống ở Molenbeek là Salah Abdeslam (26 tuổi) và Ibrahim Abdeslam (31 tuổi).

Ibrahim đã chết trong cuộc tấn công, trong khi Salah vẫn đang trên đường tẩu thoát.

Người anh em thứ 3 của cặp đôi này là Mohammed Abdeslam bị bắt vào ngày 14-11, nhưng được thả ra 2 ngày sau đó vì không liên quan đến vụ tấn công.

3 kẻ khác tấn công sân vận động Stade de France là Ahmad al-Mohammad, Bilal Hadfi và một kẻ khác vẫn chưa được nhận diện.

Thống kê sơ bộ về những kẻ khủng bố - Ảnh: New York Times

Tại nhà hát Bataclan, nơi đang diễn ra buổi biểu diễn nhạc rock cũng bị 3 kẻ khủng bố tấn công là Ismael Omar Mostefai, Samy Amimour và một kẻ khác chưa được xác định.

Hiện cảnh sát Pháp vẫn chưa ấn định số tay súng tấn công các nhà hàng, nhưng khẳng định kẻ đánh bom liều chết tại một trong những địa điểm này là Ibrahim Abdeslam.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên