04/11/2015 17:10 GMT+7

Các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đến Việt Nam trong những năm qua đánh dấu những bước phát triển mới trong mối quan hệ Việt - Trung.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

Ngày 28-2-2002, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đến thăm chính thức Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Trung.

Đó là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của ông Giang Trạch Dân trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Ông Giang Trạch Dân đã hội kiến với Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Mục tiêu của chuyến thăm là thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương thông qua việc trao đổi các đoàn cấp cao; đẩy mạnh quan hệ giữa hai ngành quốc phòng và công an; tăng cường quan hệ kinh tế thương mại.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đến thăm và đọc bài phát biểu tại ĐH Quốc gia Hà Nội, đề cập quan hệ truyền thống lâu đời Việt - Trung. Sau đó ông Giang Trạch Dân cũng đến thăm Huế, Đà Nẵng và Hội An.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vẫy chào mọi người ngay sau khi bước ra khỏi chuyên cơ tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 17g20 chiều ngày 6-10-2004 - Ảnh: Việt Dũng
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 17g20 chiều ngày 6-10-2004 - Ảnh: Việt Dũng

Ngày 6-10-2004, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thăm Việt Nam lần đầu tiên ở cương vị người đứng đầu chính phủ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước, đồng thời dự Hội nghị cấp cao Á - Âu ở Hà Nội. 

Ông Ôn Gia Bảo hội đàm và hội kiến với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. 

Trong chuyến thăm của ông Ôn Gia Bảo, Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về biện pháp tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có hiệp định về hợp tác kinh tế - kỹ thuật, bản ghi nhớ về hợp tác chuyên gia hai nước, thỏa thuận về quản lý xuất nhập khẩu, dự thảo hợp tác về việc nghiên cứu ý tưởng xây dựng hai hành lang kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh, Hải Phòng - Hà Nội - Lạng Sơn - Nam Ninh và vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ... 

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Từ ngày 31-10 đến 2-11-2005, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm chính thức Việt Nam và đọc bài phát biểu tại Quốc hội Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Đức Lương vẫy tay chào đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt của hàng ngàn người dân VN đứng hai bên đại lộ Hùng Vương - Ảnh: V.D
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (bìa trái) trong chuyến thăm cuối năm 2005 - Ảnh: V.D

Ông Hồ Cẩm Đào hội đàm với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, gặp Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Khi đó, hai bên đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác hữu nghị truyền thống, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỉ USD vào năm 2010, đồng ý phối hợp đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc biên giới, đồng ý đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và trao đổi về hợp tác chung tại khu vực này…

Nhân chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào, hai nước ký kết 14 văn kiện hợp tác kinh tế có giá trị hơn 1 tỉ USD.

Tháng 11-2006, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào một lần nữa thăm chính thức Việt Nam và dự hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội.

Ông Hồ Cẩm Đào hội đàm với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhân chuyến thăm, hai bên ký kết 10 văn bản hợp tác trị giá 3,6 tỉ USD.

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh và Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại lễ đón Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12-2011 - Ảnh: Reuters

Tháng 12-2011, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Đó là năm đánh dấu 20 năm Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ.

Một trong những mục tiêu của chuyến thăm là cụ thể hóa các thỏa thuận hai bên đạt được trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc hồi tháng 10.

Ông Tập Cận Bình cũng phát biểu tại lễ gặp mặt hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung lần thứ 12.

Trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó chủ tịch Tập Cận Bình nhằm tăng cường nhất trí chiến lược, nâng cao lòng tin chính trị và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại lễ đón chính thức hồi tháng 10-2013 - Ảnh: AFP

Ngày 13 đến 15-10-2013, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết 12 hiệp định song phương, nghị định thư kèm theo và một số văn kiện hợp tác kinh tế.

Cũng trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc đã dự buổi gặp mặt và giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc tại ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thủ tướng Trung Quốc cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Tiệc giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên