31/10/2015 18:40 GMT+7

Việt Nam chia buồn vụ máy bay Nga chở 224 người rơi

TTXVN
TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Liên bang Nga V.Putin khi biết tin máy bay chở 224 người của Hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn ngày 31-10.

Thân nhân nạn nhân òa khóc nghe tin máy bay rơi - Ảnh: AP

Nguồn tin từ Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga cho biết máy bay chở 217 hành khách, phần lớn là du khách Nga và 7 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn khi đang trên đường từ Sharm el-Sheikh (Ai Cập) đi Xanh Pê-téc-bua (Liên bang Nga).

Phần lớn các nạn nhân có thể đã thiệt mạng. 

Trước thông tin này, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cũng đã gửi điện chia buồn tới nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quốc tang ngày 1-11 để tưởng niệm các nạn nhân. 

Chiếc máy bay dân dụng Airbus -321 mang số hiệu KGL -9268 của Nga rơi tại Bán đảo Sinai của Ai Cập, hãng tin Anh Reuters dẫn một quan chức an ninh Ai Cập có mặt tại hiện trường thông báo qua điện thoại cho biết các nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí hộp đen của máy bay xấu số. Cũng theo quan chức này, máy bay bị phá hủy hoàn toàn và khả năng có người còn sống sót là thấp.

Các nhân viên cứu hộ ước tính có ít nhất 100 thi thể trong khi vẫn còn nhiều người ở bên trong khoang máy bay.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên